Mỹ cấm công ty Trung Quốc xây trang trại gió vì... an ninh quốc gia

Infonet - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu một công ty của Trung Quốc ngừng xây dựng nhà máy điện gió tại bang Oregon của nước này với lý do "đe dọa an ninh quốc gia".
Mỹ cấm công ty Trung Quốc xây trang trại gió vì... an ninh quốc gia - ảnh 1
Mỹ ngăn Trung Quốc xây trang trại gió vì đảm bảo an ninh quốc gia 

Ngay đầu năm nay, Ralls Corp – một công ty tư nhân của Trung Quốc đã được cấp phép triển khai  4 dự án xây dựng trang trại gió ngay gần căn cứ hải quân Mỹ tại bang Oregon.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 22 năm qua, một dự án đầu tư có vốn nước ngoài bị buộc phải ngừng hoạt động tại Mỹ. Đồng thời là một đòn mạnh tay của Mỹ với Trung Quốc trước vấn đề tranh chấp thương mại chỉ cách vài tuần trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra.

Động thái của tổng thống Obama đã buộc Ralls Corp rút khoản tiền đầu tư trong các dự án xây dựng trang trại gió nằm gần vùng cấm bay được căn cứ hải quân Mỹ vạch ra.  

Quyết định của ông Obama được đưa ra ngay sau khi nhận được kết quả từ cuộc điều tra về hoạt động của các trang trại gió do Ủy ban Đầu tư nước ngoài Mỹ (CFIUS) thực hiện. Cuộc điều tra khẳng định, không có cách nào để hạn chế rủi ro anh ninh gây ra từ các kế hoạch của công ty Trung Quốc.

Nhà Trắng cho biết: “Bằng chứng đáng tin cậy cho thấy Ralls Corp có thể có hành động đe dọa, làm suy yếu an ninh quốc phòng của Mỹ”.

Lệnh cấm này cũng gây ảnh hưởng tới Sany Group – công ty chuyên sản xuất máy phát điện tua-bin gió.

Căn cứ hải quân tại bang Oregon của Mỹ vốn là nơi được quân đội nước này thực hiện các cuộc thử nghiệm những thế hệ máy bay không người lái và nhiều thiết bị phục vụ cho cuộc chiến tranh điện tử. Trong đó, mọi máy bay chỉ được hoạt động trong không phận cách mặt đất 60 m với tốc độ 500km/h.

Ngay trong tháng này, chính quyền của tổng thống Obama cũng đã đệ đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm chống lại việc chính phủ Trung Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô của nước này.  

MINH THU

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !