Mỹ bí mật lập mạng xã hội kích động bất ổn tại Cuba
Theo AP, Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) là đơn vị cung cấp tiền viện trợ cho các quốc gia nghèo trên thế giới và cũng chính là tổ chức phát triển dự án trang mạng xã hội "ZunZuneo" tại Cuba.
Chỉ trong 2 năm, ZunZuneo đã thu hút 40.000 người sử dụng mà phần lớn là giới trẻ. Tuy nhiên, họ không biết rằng mạng lưới truyền thông này do một công ty Mỹ xây dựng nhằm kích động bất ổn chính trị tại Cuba. Thậm chí, những người dùng cũng không hay biết việc thông tin cá nhân của họ đã bị "đánh cắp".
![]() |
Mạng xã hộiZunZuneo tại Cuba đã thu hút40.000 người sử dụng chỉ trong 2 năm hoạt động |
Ban đầu, người dùng ZunZuneo thường chỉ trao đổi các tin nhắn liên quan tới thể thao, âm nhạc và các chủ đề phi chính trị. Song, khi số lượng người dùng tăng mạnh, các nhà điều hành ZunZuneo đã đưa thêm nội dung chính trị nhằm châm ngòi cho những cuộc biểu tình chống chính phủ tại Cuba.
Cho tới nay, không rõ hoạt động của ZunZuneo có vi phạm pháp luật hay không. Song hôm 3/4, phát ngôn viên của USAID, ông Matt Herrick khẳng định năm 2013, Văn phòng Kiểm toán chính phủ Mỹ kết luận dự án này đã tuân thủ quy định của luật pháp nước này.
Cả ông Herrick và phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho rằng ZunZuneo nằm trong chính sách của chính phủ Mỹ nhằm hỗ trợ hoạt động trao đổi thông tin giữa người dân Cuba và thế giới.
"Mục đích của dự án ZunZuneo là tạo ra một diễn đàn để người dân Cuba tự do thể hiện quan điểm cá nhân. Trong thời kỳ đầu, người dùng thường trao đổi các bản tin công nghệ, thể thao, thời tiết và cả những câu chuyện tầm phào mà người dân Cuba quan tâm. Từ đó, người dân Cuba có thể nói chuyện và trao đổi với nhau. Chúng tôi tự hào về điều đó", ông Herrick nói.
AP đã tiến hành phỏng vấn và thu thập hơn 1.000 trang tài liệu cho thấy USAID "giấu nhẹm" mối liên hệ giữa Washington với dự án ZunZuneo. Thậm chí, USAID còn sử dụng các công ty tại Tây Ban Nha và quần đảo Cayman thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh để giao dịch tài chính.
Dự án ZunZuneo đi vào hoạt động chỉ sau một thời gian ngắn nhà thầu Mỹ, ông Alan Gross (63 tuổi) bị bắt tại Cuba hồi tháng 12/2009. Theo AP, ông Gross đã bị kết án 15 năm tù trước cáo buộc mở rộng mạng lưới tiếp cận Internet nhằm lật đổ chính phủ Cuba.
Trong khi đó, USAID cho biết dự án ZunZuneo đã kết thúc hồi tháng 9/2012 sau 2 năm hoạt động.