Mỹ bí mật “ém” Hải quân gần Senkaku để làm gì?

Infonet - Có thể là một sự trùng hợp hay vì một lý do nào đó chưa ai biết nhưng người ta đã phát hiện 2 chiếc hàng không mẫu hạm cùng với một lực lượng không quân và thủy quân lục chiến hùng hậu của Mỹ đã âm thầm tập hợp tại vùng biển rất gần quần đảo Senkaku.

Động thái này của Hải quân Mỹ đã khiến các bên đang “tham chiến” vô cùng bất ngờ bởi từ nơi các tàu chiến Mỹ đang hội quân, chỉ cần tăng tốc một chút là có thể tiến vào vùng quần đảo Senkaku, nơi tàu của Nhật Bản – Trung Quốc – Đài Loan liên tục có những cuộc đụng độ trong những ngày gần đây.

Mặc dù những cuộc đối đầu vừa xảy ra chỉ liên quan đến các tàu tuần tra bờ biển và tàu cá của các bên nhưng Trung Quốc tuyên thệ họ sẽ tiếp tục gửi thêm tàu tuần duyên để phối hợp với lực lượng phòng vệ bờ biển nhằm “bảo vệ” quần đảo này.

Đáng chú ý, Senkaku hiện vẫn là quần đảo do Nhật Bản kiểm soát và quản lý.

Mỹ bí mật “ém” Hải quân gần Senkaku để làm gì? - ảnh 1
Hàng không mẫu hạm USS George Washington cùng với USS John C. Stennis đi theo đội hình diễn tập quanh khu vực đảo Guam.

Đến nay, phía Mỹ vẫn chưa tỏ ra đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp này và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi các bên dùng “cái đầu lạnh” để ngăn chặn một cuộc chiến tranh nổ ra. Mặc dù vậy, các quan chức Mỹ vẫn khẳng định Senkaku là khu vực nằm trong Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật và theo đó Mỹ phải có trách nhiệm hỗ trợ quân đội Nhật Bản nếu quân đội nước này bị tấn công.

Trong ngày 30/9, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận rằng hàng không mẫu hạm USS George Washington cùng với một lực lượng tấn công đã bắt đầu hoạt động ở biển Hoa Đông, gần quần đảo nơi đang diễn ra các tranh chấp. Cùng lúc này, một hàng không mẫu hạm khác là USS John C. Stennis cũng đang hoạt động ngay phía ngoài khu vực Biển Đông. Mỗi tàu mang theo khoảng 80 phi cơ chiến đấu và được hộ tống bởi nhóm các tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu ngầm và tàu hậu cần.

Tại khu vực biển Philippines, khoảng 2.200 lính thủy quân lục chiến Mỹ cũng đang tập trung trên tàu USS Bonhomme Richard và 2 tàu hộ tống. Lực lượng thủy quân lục chiến này được trang bị cả xe bọc thép lội nước, vũ trang nhẹ, pháo binh trực thăng và máy bay phản lực Harrier chuyên dùng trong hải quân.

Thông thường, các nhóm tàu sân bay và lực lượng thủy quân lục chiến hoạt động độc lập với nhau nên việc cả 3 nhóm này cùng “vô tình” xuất hiện trong một khu vực rất “chật chội” của Thái Bình Dương khó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Có nguồn tin cho rằng cả 3 lực lượng này đều đang thực hiện các cuộc tập trận xung quanh khu vực đảo Guam – nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Trong các cuộc tập trận này sẽ có cả màn bắn đạn thật, phóng tên lửa và phối hợp đổ bộ giữa thủy quân lục chiến Mỹ và bộ binh Nhật Bản.

Người phát ngôn của Trung tâm chỉ huy quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương, đại úy Darryn James lên tiếng khẳng định các hoạt động huấn luyện và việc triển khai 2 tàu sân bay ở khu vực này không hề liên quan đến vấn đề Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội nước này thường xuyên có khoảng 11 tàu sân bay hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ bí mật “ém” Hải quân gần Senkaku để làm gì? - ảnh 2
Tàu sân bay USS John C. Stennis 

Cả nhóm tàu sân bay USS George Washington và lực lượng lính thủy đánh bộ tác chiến đều đồn trú ở Nhật Bản và đã từng có lịch huấn luyện riêng rẽ nhưng tất cả đã bị điều động về khu vực đảm Guam trước khi tình hình Senkaku nóng lên. Đảo Guam và đảo Tinian ở gần đó đều được quân đội Mỹ coi là “bàn đạp” để tạo thế tái cân bằng lực lượng của họ ở khu vực nhằm đối phó với sự lớn mạnh của quân đội và tham vọng của Trung Quốc.

Nhóm hạm đội Stennis lại xuất phát từ căn cứ ở Washington và tiến vào vùng Vịnh sớm hơn 4 tháng so với kế hoạch để chuẩn bị đối phó với chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc tập trận ở đảo Guam sẽ giúp cho Stennis có thêm vài ngày huấn luyện cùng với George Washington trên đường di chuyển. Điều khi “trùng hợp” nữa là Senkaku lại nằm trên đường biển đi từ Thái Bình Dương qua Trung Đông tuy nhiên chưa rõ là sau khi tập trận xong Stennis sẽ tiếp tục di chuyển hay sẽ “ở lại chơi” thêm một thời gian.

Còn với lực lượng lính thủy đánh bộ, trước đó họ có kế hoạch di chuyển từ đảo Guam đến Philippines để tham gia huấn luyện cùng quân đội Phi nhưng rốt cuộc kế hoạch của họ cũng đã bị thay đổi.

Người phát ngôn của hải quân Mỹ cho biết, ông ta không có bình luận nào về hướng di chuyển sắp tới của cả 2 nhóm tàu sân bay này.

Theo các nhà phân tích, việc quân đội Mỹ tập trung một lực lượng khá mạnh ở gần Senkaku có thể là thông điệp nhằm gửi đến Trung Quốc rằng “nếu biết điều thì đừng có nên đẩy các cuộc tranh chấp ở Senkaku đi quá xa”.

Hoặc cũng có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Lê Trí

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !