Mỹ bất ngờ trừng phạt 13 tổ chức Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau hôm 9/11/2017 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. |
Động thái trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
Theo Reuters, các lệnh trừng phạt mới đã khẳng định chính quyền của Tổng thống Donald Trump rất chú trọng đến phá vỡ quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên bởi Washington coi đó là chìa khóa để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng phát triển tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven T.Mnuchin cho biết những công ty trong danh sách bị trừng phạt đã hợp tác thương mại với Triều Tiên mang lại doanh thu hàng trăm triệu USD cho Bình Nhưỡng.
Ông Mnuchin khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đưa nhiều doanh nghiệp vận tải Triều Tiên vào danh sách đen.
Theo thông báo được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức bị liệt vào danh sách trừng phạt lần này có 3 công ty Trung Quốc gồm Dandong Kehua Economy & Trade, Dandong Xianghe Trading và Dandong Hongda Trade.
Washington cáo buộc những những công ty trên đã có hoạt động giao dịch thương mại trị giá hơn 750 triệu USD giữa Trung Quốc và Triều Tiên.
Lệnh trừng phạt cũng bao gồm một số công ty Triều Tiên chuyên đưa lao động ra nước ngoài nhằm cắt nguồn tiền người Triều Tiên có được từ xuất khẩu lao động.
Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Triều Tiên đang lách lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc bằng nhiều cách như vận chuyển hàng từ tàu qua tàu. Cơ quan này đã công bố bức ảnh chụp vệ tinh cho thấy tàu Rye Song Gang 1 của Triều Tiên âm thầm chuyển dầu thô theo cách trên để giao thương với công ty nước ngoài.