Mỹ bán 2,7 tỷ USD vũ khí cho Iraq 'ngấp nghé nội chiến'
Thỏa thuận bán vũ khí có trị giá 2,7 tỷ USD này bao gồm 681 tên lửa phòng không Stinger, 40 tổ hợp tên lửa di động (gắn trên xe tải), 3 khẩu đội tên lửa Hawk cùng với 216 tên lửa Hawk.
![]() |
Hiện trường vụ đánh bom xe ở thành phố Kirkuk, Iraq hôm 10/8/2013. |
Theo BI, những vũ khí chủ yếu là nhằm giúp Iraq bảo vệ không phận, nhưng nó cũng có thể cắt đứt nguồn cung cấp của Iran cho Syria thông qua không phận của Iraq.
Lầu Năm Góc tuyên bố: "Thỏa thuận trên sẽ giúp Iraq tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực và giảm thiểu những rủi ro khi có những cuộc không kích, cũng như nâng cao khả năng tương tác giữa chính phủ Iraq, Mỹ và các đồng minh khác".
Iraq, đất nước láng giềng của Syria cũng đang đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến khi người Kurd đang tăng cường tự trị tại đây và những mâu thuẫn về tôn giáo, sắc tộc.
Hôm 11/8, người Kurd ở Iraq còn dọa sẽ nhúng tay vào nội chiến Syria, gia tăng căng thẳng cho khu vực này. Masoud Barzani, người đứng đầu khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq cho biết đã ra lệnh cho các đại diện của mình đến Syria để điều tra thông tin “các phần tử khủng bố Al-Qaeda đang tấn công dân thường và sát hại phụ nữ, trẻ em người Kurd” và sẽ can thiệp nếu đúng như có tình trạng đó xảy ra.
Làn sóng bạo lực đang ngày càng lên cao ở Iraq với một loạt trận đánh bom xe ở các khu vực của người Shiite ở thủ đô Baghdad. Các nhà chức trách cho biết các vụ tấn công hôm 10/8 đã khiến 60 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.
Chỉ riêng tháng Bảy vừa qua đã có tới 1.000 người Iraq bị thiệt mạng vì các vụ tấn công bạo lực.