Mỹ áp đặt trừng phạt với các ngân hàng của Triều Tiên
Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Obama, ông Tom Donilon cho biết Mỹ đã cố gắng mở cửa cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với Triều Tiên, nhưng đáp lại chỉ là các hành động khiêu khích và những lời tuyên bố đáp trả tiêu cực. Trừ khi Triều Tiên thay đổi thái độ của mình, nếu không Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để thắt chặt các biện pháp trừng phạt quốc gia và quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
“Hôm nay, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, ngân hàng giao dịch nước ngoài chính của nước này. Ngân hàng này đã đóng một vai trò trong việc hỗ trợ chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt”, ông Donilon nói.
“Tại thời điểm này, rõ ràng đó là các hành động khiêu khích, leo thang và sự lựa chọn thiếu suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Điều này không chỉ làm cho đất nước của họ ít an toàn, khiến người dân của họ trở nên đói nghèo, tương phản rõ rệt không chỉ với Hàn Quốc mà còn tương phản với các quốc gia Đông Á khác”, ông nói thêm.
Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, hành động có thể khiến Triều Tiên phát động một cuộc chiến tranh mới. Nghị quyết này hướng đến vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên, trong đó có cả việc trừng phạt nước này vì đã vi phạm các nghị quyết khác trước đây của Liên Hợp Quốc.
Trong một tuyên bố về việc xử phạt đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đang nhắm mục tiêu tới những gì mà họ mô tả là một nút thắt tài chính quan trọng trong chương trình vũ khí của Triều Tiên và cắt nó ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Trong một bài phát biểu trước Hội Châu Á, một tổ chức giáo dục tư nhân, ông Donilon đã xem những gì mà Nhà Trắng mô tả như là một sự tái cân bằng sức mạnh của Mỹ đối với châu Á. Ông cho biết cam kết của Mỹ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực tài chính và cắt giảm ngân sách quốc phòng. Đối với mối quan hệ Trung Quốc, Donilon cho biết hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng một mối quan hệ trong 4 năm qua. Ông kêu gọi một cuộc đối thoại quân sự sâu sắc hơn nữa giữa hai nước.
Donilon cũng thúc giục Trung Quốc thực hiện các bước nghiêm túc hơn trong việc điều tra và chấm dứt các hành vi trộm cắp, xâm nhập trái phép trên internet và tham gia với Mỹ trong những gì mà ông gọi là “một cuộc đối thoại xây dựng trực tiếp để thiết lập các tiêu chuẩn các hành vi chấp nhận được trong không gian mạng”.