Mỹ 7 lần từ chối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn độ giáo sỹ Gulen
![]() |
Giáo sỹ Gulen |
Mới đây, Bộ trưởng Tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Abdulhamit Gul cho biết, Ankara đã bảy lần gửi tới Washington yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, tuy nhiên Mỹ không có bất kỳ động thái nào.
Phát biều trên kênh truyền hình NTV, ông Gul khẳng định: "Chúng tôi đã gửi đến Mỹ bảy yêu cầu về việc dẫn độ ông Gulen và trên thực tế không có lần nào được thực hiện, điều đó cho thấy người ta đang muốn bảo vệ kẻ phạm tội".
Đêm 16/7/2016, một nhóm nổi dậy đã cố gắng thực hiện một cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chính biến diễn ra ở Ankara và Istanbul đã làm chết hơn 240 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 2.000 người bị thương, và sau đó cuộc chính biến đã bị dập tắt.
Sau vụ việc này, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có hơn 50.000 người bị bắt, hơn 140.000 công chức bị miễn nhiệm hoặc sa thải khỏi chỗ làm.
Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức của giáo sĩ Gulen là Fetullah (FETO) đã tham gia vào cuộc đảo chính. Bản thân ông Gulen hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ, đã lên án cuộc đảo chính và bác bỏ cáo buộc nói trên.
Ankara vẫn liên tục khẳng định rằng Giáo sĩ Fethullah Gulen là kẻ chủ mưu vụ đảo chính này. Thậm chí, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tayyip Erdogan còn từng ra tối hậu thư với Mỹ, yêu cầu chính quyền Washington lựa chọn giữa mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là giải tán phong trào FETO của Giáo sĩ Fethullah Gulen.
Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ là đồng minh chiến lược và đối tác quan trọng trong khối NATO thì phía Washington đã làm cho Thổ Nhĩ Kỳ thất vọng khi nói rằng sẽ chỉ dẫn độ ông Gulen khi nào Ankara cung cấp bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ của giáo sĩ với cuộc đảo chính ở nước này.
Ông Gulen sống lưu vong tại Mỹ từ năm 1999 cũng bị Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo là đứng đằng sau vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov vào tháng 12/2016.
Trước năm 2013, ông Gulen từng là một đồng minh của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, tuy nhiên Liên minh này đã bị tan vỡ sau vụ tham nhũng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013.