Mỹ: 15.000 giáo viên quân sự mất việc vì cắt giảm ngân sách
Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, George Little cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ quản lý quá trình cắt giảm này nhằm tránh việc các trường bị mất công nhận theo các tiêu chuẩn cũ. Little cũng cho biết Bộ này cũng sẽ yêu cầu tất cả các cơ sở hậu cần trên khắp thế giới đóng cửa thêm một ngày mỗi tuần. Hiện tại các cơ sở này làm việc 6 ngày/tuần.
![]() |
Vì độ dài ngày học không được phép rút ngắn, giáo viên và nhân viên các trường quân sự có thể sẽ phải mất một ngày làm việc không lương trong mỗi tuần để đáp ứng yêu cầu cắt giảm. Lầu Năm Góc cho biết các trường có thể xử lý tình trạng thiếu hụt nhân viên theo các cách khác nhau, hoặc tăng gấp đôi sĩ số lớp học hoặc sử dụng các quản trị viên hoặc các giáo viên khác đứng lớp thay các đồng nghiệp buộc phải nghỉ.
“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể quản lý quá trình cắt giảm một cách tốt nhất để đảm bảo các học viên quân sự vẫn được nhận đầy đủ các bài học trong một năm cho năm học này”, ông Little nói với phóng viên, ông nói thêm về việc các trường sẽ cung cấp các lớp học hè để bù đắp chương trình học.
Việc cắt giảm ngân sách tự động sẽ ảnh hưởng đến khoảng 8000 giáo viên và 7000 nhân viên hỗ trợ trong số 194 trường quân sự của Mỹ trên toàn thế giới. Các trường này nằm ở 7 tiểu bang, hơn 10 quốc gia và các khu vực như Guam, Puerto Rico. Số người này phục vụ khoảng 86.000 học viên.
Việc cắt giảm được thông qua và kéo dài cho tới cuối năm tài chính Mỹ vào ngày 30/9 sẽ tác động đến năm học hiện tại và sẽ bắt đầu vào tháng Tám hoặc tháng Chín năm nay.
Việc đóng cửa khoảng 250 cơ sở hậu cần thêm một ngày vào mỗi tuần trên toàn thế giới sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến các khu đồn trú quân sự ở nước ngoài, nơi phải dựa vào các cửa hàng địa phương cho những nhu cầu sống hàng ngày của họ. Khoảng 12 triệu người giao dịch mua sắm tại các cửa hàng ở địa phương, với mức giao dịch khoảng hơn 6 tỷ USD mỗi năm.
Dưới yêu cầu cắt giảm ngân sách tự động, Lầu Năm Góc phải tìm mọi cách tiết kiệm khoản chi tiêu 46 tỷ USD cho đến hết năm tài chính. Các quan chức Mỹ nói rằng sẽ có 800.000 nhân viên Bộ Quốc phòng sẽ được nghỉ phép thêm một ngày trong tuần mà không được chi trả tiền lương trong suốt 22 tuần sắp tới đây.
