Mưu đồ quân sự của TQ trong vụ thu mua công ty Mỹ

Mỹ lo ngại, việc Trung Quốc thu mua hãng sản xuất pin công nghệ cao của nước này sẽ giúp Bắc Kinh tăng cường quân sự và tạo ra các mối đe dọa cho Mỹ.

Sớm nhất là vào cuối tháng này, theo dự kiến, Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Mỹ sẽ đưa ra câu trả lời dứt khoát về việc có chấp thuận bán công ty công nghệ A123 cho tập đoàn Wanxiang của Trung Quốc, có quan hệ chặt chẽ với Chính phủ nước này hay không. Hiện chính quyền Obama đang đau đầu xem xét về thương vụ đầy tranh cãi này.

Trước đó, tập đoàn Wanxiang đã giành chiến thắng trong cuộc đấu giá A123 và giành quyền mua lại công ty Mỹ với giá 256,6 triệu USD trong tháng 12/2012. Tuy nhiên, thương vụ này chưa thể kết thúc suôn sẻ và trót lọt bởi nhiều nguyên cớ, trong đó lý do quan trọng nhất liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo John Young, Thứ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Tổng thống George W. Bush cho biết, việc Trung Quốc thu mua công ty A123, chuyên sản xuất pin công nghệ cao sẽ tạo ra tổn thất không nhỏ cho Mỹ.

“Sự phát triển thành công các loại pin công suất cao, tuổi thọ dài hơn, nhẹ và ổn định hơn, có thể hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp của công ty A123 rất hữu ích trong việc chế tạo các vệ tinh thương mại lẫn quân sự thế hệ mới. Ngoài ra, thành tựu trên cũng giúp củng cố độ bền và tăng cường sức mạnh của nhiều hệ thống quân sự khác. Không có gì bất ngờ khi Trung Quốc tích cực theo đuổi thương vụ thâu tóm A123. Ngoài các thiệt hại về kinh tế trước mắt rõ ràng, Chính phủ Mỹ cần phải cân nhắc về khả năng thành tựu trên được áp dụng trong việc chế tạo các phương tiện và vệ tinh quân sự cũng như các vấn đề an ninh liên quan đến mạng lưới điện năng và dữ liệu của Mỹ”, ông Young nhấn mạnh.

Mưu đồ quân sự của TQ trong vụ thu mua công ty Mỹ - ảnh 1
Giới chức quân sự và an ninh Mỹ đang vạch trần và mạnh mẽ cảnh báo các mưu đồ quân sự của Trung Quốc đằng sau thương vụ thu mua công ty công nghệ A123 của Mỹ.

Trong khi đó, cựu Phó đô đốc, từng chỉ huy Hạm đội 3 Hải quân Mỹ, Barry Costello nhấn mạnh, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa chống vệ tinh, các loại vũ khí laser, phương tiện không người lái và nhiều loại vũ khí tiên tiến khác, việc sở hữu công ty công nghệ cao của Mỹ sẽ mang lại những hỗ trợ đáng kể cho quá trình đó của nước này.

“Tất cả phụ thuộc đáng kể vào pin, cho dù chúng hoạt động dưới nước, trên không hay ngoài vũ trụ”, ông Costello nhấn mạnh.

Còn Thượng nghị sĩ John Thune và Chuck Grassley cảnh báo: “A123 từng theo đuổi các dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường mạng lưới điện quốc gia Mỹ trong tương lai gần. Do đó, nếu thương vụ mua A123 của tập đoàn Wanxiang trót lọt, Chính phủ Trung Quốc sẽ không chỉ có khả năng tiếp cận các hợp đồng và công nghệ quốc phòng mà còn có thể xâm nhập mạng lưới điện quốc gia của Mỹ”.

Một quan chức cấp cao chuyên trách các hoạt động thu mua, hậu cần và công nghệ của quân đội Mỹ trong chính quyền Obama tên là Dean Popps nhấn mạnh, nếu Wanxiang thu mua thành công công ty A123, họ sẽ đạt được sự phát triển đi tắt đón đầu trong 10 năm.

Công ty A123 được thành lập vào năm 2001, trong đó, phát triển và sản xuất pin lithium-ion tiên tiến bằng cách sử dụng công nghệ nano-phosphate do Viện Công nghệ Massachusetts phát triển.

Công ty tuyên bố phá sản vào tháng 10/2012 với khoản nợ lên tới 376 triệu USD. Trước đó, Không quân Mỹ đã chi hơn 4 triệu USD cho A123 để sản xuất pin lithium ion siêu năng lượng trong giai đoạn 2005–2011.

Hải quân Mỹ cũng có hợp đồng với A123 để phát triển các thiết bị thay thế cho pin nhiệt. Còn Lục quân Mỹ rót tới 21,8 triệu USD cho A123 để phát triển các loại pin tiên tiến trong giai đoạn 2005-2010.

“A123 nắm giữ nhiều công nghệ nhạy cảm mà Mỹ cần phải bảo vệ. Công nghệ sản xuất pin lithium-ion chỉ là một trong số đó”, cựu Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dennis Blair kết luận.

Phương Đăng

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !