“Muốn vào Nga sinh sống phải biết về Crimea, Stalin”

Trong thời gian tới, người nước ngoài muốn vào Nga sinh sống và làm việc sẽ phải trải qua một bài kiểm tra liên quan tới những kiến thức về sự kiện sáp nhập Crimea và chính quyền Liên Xô Josef Stalin.

Đây là những thông tin liên quan tới dự thảo thay đổi bài kiểm tra đối với những người muốn nhập cư vào Nga được giới truyền thông nước này đăng tải hôm 6/4. Theo tờ The Moscow Times, dự thảo này còn phải thông qua sự kiểm duyệt của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga. Nhưng nhiều khả năng, bản dự thảo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. 

Theo đó, bài kiểm tra mới sẽ thay thế cho bài sát hạch được áp dụng từ đầu năm nay đối với người nước ngoài muốn tới Nga làm việc, tờ Izvestia dẫn lời bà Angela Dolzhikova, Hiệu phó Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Liên bang Nga. 

“Muốn vào Nga sinh sống phải biết về Crimea, Stalin” - ảnh 1

Công dân nước ngoài muốn vào Nga sinh sống và làm việc sắp phải trải qua bài kiểm tra sáp hạch có độ khó cao hơn so với bài kiểm tra hiện thời.

Tương tự như bài kiểm tra trước đây, phiên bản mới sẽ bao gồm những câu hỏi liên quan tới ngôn ngữ, luật pháp và lịch sử của Nga. Tuy nhiên, phần kiểm tra từ vựng đối với những người muốn định cư ở Nga sẽ tăng lên thành 1.250 từ thay vì 950 từ như hiện nay. Còn đối với những người muốn tới Nga làm việc, phần kiểm tra từ vựng vẫn duy trì ở con số 950 từ. 

Những thay đổi lớn nhất trong bài kiểm tra sắp tới chính là phần lịch sử nước Nga. Theo đó, công dân nước ngoài sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các giai đoạn của nước Nga như lịch sử Crimea sáp nhập vào Nga và chính quyền Stalin. 

Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm, bài kiểm tra còn có 5 câu hỏi mở yêu câu người làm tự đưa ra đáp án. Những câu hỏi này áp dụng với đối tượng muốn nhận thẻ thường trú tại Nga. Người dự thi sẽ phải viết tên của nhà lãnh đạo Liên Xô trong giai đoạn Thế chiến thứ Hai, nước cộng hòa nào sáp nhập vào Liên bang Nga vào năm 2014. Thậm chí, một số câu hỏi mà ngay cả người dân Nga chưa chắc đã trả lơi đúng như tượng đài nào là biểu tượng của Saint-Peterburg, văn kiện nào được Nga thông qua vào ngày 12/6/1990 hay ngày cách mạng đầu tiên của Nga. 

Theo quy định hiện thời, những người xin cấp visa dài hạn sẽ cùng làm chung một bài kiểm tra sát hạch. Trong đó, những người muốn nhận thẻ lao động hoặc tạm trú phải trả lời đúng tối thiểu 60% câu hỏi còn những người muốn định cư ở Nga phải trả lời đúng ít nhất 75% câu hỏi. 

Izvestia cho hay kể từ đầu năm đến nay, đã có 440.000 người nhập cư trải qua các kỳ sát hạch bắt buộc ở Nga và 95% trong số đó đã nhận được chứng chỉ. Chi phí cho một lần sát hạch là 4.900 rúp (86 USD) đối với người muốn nhận thẻ lao động và 5.300 rúp (94 USD) đối với người muốn nhận thẻ tạm trú hoặc thường trú.

Tuy nhiên, mức thu lệ phí cũng dựa trên quốc tịch của công dân nước ngoài. Điển hình, đối với những người được xác định là “công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng” ở miền đông Ukraine, lệ phí thi sẽ được cắt giảm xuống còn 2.500 rúp (44 USD). 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga, phát hành từ năm 1992. The Moscow Times thuộc sở hữu của công ty Truyền thông Độc lập, công ty xuât bản truyền thông lớn của Nga.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !