Mục đích Ba Lan và Ukraine thành lập hệ thống phòng không chung là gì?

Defense-Blog trích dẫn lời ông Roman Mushal, đại diện của công ty WB Electronics của Ba Lan cho biết, Ba Lan và Ukraine đang lên kế hoạch thành lập một hệ thống phòng không chung.

Một hệ thống phòng không Ukraine

Ông cũng tiết lộ rằng, WB Electronics đang hợp tác với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine Ukroboronprom.

Ukroboronprom - Tập đoàn hợp nhất hơn 130 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine,cho biết trong năm ngoái các nhà chế tạo của tập đoàn này đã cung cấp cho quân đội Ukraine các tổ hợp tên lửa chống tăng "Stugna" "Corsair" và "Barrier", các máy bay và trực thăng tối tân cùng với thiết bị trên biển.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể tính từ năm 2014, thời điểm cuộc xung đột có vũ trang bùng nổ ở khu vực Đông Nam nước này. Giới chuyên gia dự đoán, kể từ năm 2014, Ukroboronprom đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn 20.000 đơn vị vũ khí và khí tài quân sự.

Riêng trong năm 2018, Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Ukroboronprom của Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã tiếp nhận hơn 4.900 đơn vị vũ khí và khí tài quân sự được chế tạo trong nước.      

Theo ông Mushal, hệ thống phòng không chung nêu trên được dựa trên phiên bản cải tiến của dòng tên lửa không đối không R-27 của Ukraine.

Ông nhấn mạnh, hầu hết các yếu tố cần thiết để thành lập hệ thống phòng không chung: động cơ, nhiên liệu… đã được chế tạo. Các linh kiện được sản xuất ở Ba Lan, và sẽ được triển khai trong khoảng ba năm.

Ông Mushal nói thêm rằng hệ thống tên lửa phòng không chung mới sẽ được sử dụng để bảo vệ các tòa nhà và cơ sở quan trọng, các lực lượng mặt đất khỏi tất cả các loại máy bay tiêm kích, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, vũ khí dẫn đường, tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm.

Hệ thống phòng không mới có thể hoạt động trong bán kính lên tới 30 km đối với tên lửa dẫn đường hồng ngoại (WICHER-ET), 25 km đối với phiên bản tên lửa dẫn đường bằng radar chủ động (WICHER-EA) và gần 110 km đối với phiên bản radar thụ động (WICHER PEP).

Hệ thống phòng không này có thể được lắp đặt trên xe tải Jelcz 662D do Ba Lan sản xuất. Tổng khối lượng (tải tối đa) là 14.000 kg.

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Mục đích Ba Lan và Ukraine bắt tay thành lập hệ thống phòng không chung là gì Mục đích Ba Lan và Ukraine bắt tay thành lập hệ thống phòng không chung là gì Defense-Blog ông Roman Mushal đại diện của công ty WB Electronics Ba lan Ukraine Một hệ thống phòng không Ukraine Bộ Quốc phòng Ukraine Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí quốc doanh Ukroboronprom Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Ukraine Ukroboronprom tên lửa không đối không R-27

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !