Mưa ở Hà Tĩnh đến Khánh Hòa giảm dần từ chiều nay, miền Bắc vẫn rét

Dự báo, từ chiều nay, mưa có xu hướng giảm ở các tỉnh miền Trung, nhưng do lũ trên các sông vẫn ở mức cao, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên, cần đề phòng nguy cơ ngập úng và sạt lở đất.

Đêm qua (01/12), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa trong 6h qua (tính từ 19h ngày 01/12 đến 01h ngày 02/12) phổ biến trong khoảng 10-30mm, có nơi lớn hơn như A Lưới (Huế) 31mm, Nam Đông (Huế) 38mm,…

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao suy yếu dần nên sáng nay (02/12), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ chiều nay (02/12), mưa có xu hướng giảm ở những khu vực trên.

{keywords}
Nước lũ dâng cao trong những ngày qua, gây thiệt hại lớn ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Do mưa lớn nhiều ngày, nước ở các sông lên cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Tình trạng ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục diễn ra.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm nay (2/12)

Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-22 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi cao 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác, riêng Thừa Thiên Huế sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng - Quảng Ngãi) sáng có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía nam 28-30 độ.

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Fió đông bắc cấp 2-3.

 

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Nhận định xu thế thời tiết các khu vực trên cả nước trong tháng 12/2020

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong nửa đầu tháng 12, dự tính có khoảng 1-2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ trở vào đến phía nam.

Trong tháng 12/2020, tần suất không khí lạnh gia tăng, dự tính có khoảng 5-7 đợt không khí lạnh, gây giảm nhiệt độ và có thể xảy ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Đề phòng băng giá và sương muối ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

Thời kỳ từ ngày 01-10/12/2020: Khoảng năm ngày đầu không khí lạnh còn duy trì cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét; sau đó không khí lạnh suy yếu dần và có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 9-10/12. không khí lạnh cũng ảnh hưởng, gây mưa cho các tỉnh miền Trung (khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận). Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng ít mưa hơn, đặc biệt là Bắc Bộ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/12/2020: Tổng lượng mưa khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 20-50%. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa hụt 30-50%. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị TBNN từ 0,5 đến 1,00C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thiên về pha thấp hơn giá trị TBNN. Khả năng các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới, gây mưa trên khu vực.

Thời kỳ từ ngày 21-31/12/2020: Xu thế tương tự như tuần từ 11-20/12/2020, tổng lượng mưa khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn TBNN khoảng 10-30%. Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa hụt 30-60%. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị TBNN  từ 0,5 đến 1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thiên về pha thấp hơn giá trị TBNN.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !