Một tuần, 2 người nước ngoài bị hãm hiếp tại Ấn Độ
"Cô gái trẻ đã phải mất mấy ngày mới dám báo cáo sự việc với cảnh sát. Mặc dù, thời điểm này là quá muộn để tiến hành kiểm tra y tế song chúng tôi vẫn thụ lý vụ việc", Tổng thanh tra cảnh sát Seema Agarwal trả lời hãng truyền hình NDTV.
Chỉ trong vòng một tuần, Ấn Độ đã ghi nhận trường hợp 2 phụ nữ nước ngoài bị hãm hiếp tập thể. Trước đó, hôm 7/1, một phụ nữ Đan Mạch (51 tuổi) đã bị hãm hiếp tập thể ngay tại thủ đô New Delhi.
![]() |
Vấn nạn tấn công tình dục ngày càng nghiêm trọng tại Ấn Độ |
Theo đó, cảnh sát Ấn Độ đã thực hiện một cuộc càn quét trên khắp New Delhi để truy tìm 6 nghi phạm tấn công tình dục du khách Đan Mạch. Hôm 15/1, cảnh sát New Delhi cho biết họ đã bắt giữ 2 người đàn ông vô gia cư bị nghi ngờ tham gia vào vụ tấn công và cướp tài sản của nữ du khách này.
Du khách Đan Mạch đã tới Ấn Độ một mình và ở lại thành phố New Delhi sau khi đến thăm đền Taj Mahal. Bà bị hãm hiếp tập thể và cướp hết hành lý.
Kể từ năm 2012, Ấn Độ được biết đến là một quốc gia tai tiếng với các vụ tấn công tình dục và hãm hiếp tập thể.
Cái chết của một nữ sinh 23 tuổi sau khi bị 6 gã đàn ông hãm hiếp và đánh đập dã man khi đang trên xe buýt trở về nhà cùng người bạn trai vào cuối năm 2012, đã khiến cộng đồng quốc tế vô cùng bàng hoàng và phẫn nộ.
