Một trong hai con tin IS người Nhật đã bị hành hình

Một đoạn băng ghi hình đã xuất hiện cho thấy hình ảnh một trong hai con tin người Nhật nói rằng người bạn của mình đã bị chặt đầu. Bên cạnh đó, IS còn yêu cầu trả tự do cho một nữ khủng bố cảm tử.

Tổ chức SITE Intel Group chuyên theo dõi các hoạt động khủng bố cho biết, một đoạn băng ghi hình Kenji Goto cầm tấm ảnh thi thể không đầu của người bạn Haruna Yukawa của anh đã bị phát tán trên mạng internet.

Trong đoạn băng, Goto đã lên tiếng kết tội Thủ tướng Nhật về cái chết của Yukawa và nói rằng hiện IS muốn Sajida al-Rishawi được thả. Đây là một nữ khủng bố đánh bom cảm tử được cho là có liên quan đến một vụ tấn công khách sạn ở Jordan vào năm 2005.

Một trong hai con tin IS người Nhật đã bị hành hình - ảnh 1

Trong đoạn băng mới nhất, Kenji Goto đang cầm tấm ảnh thi thể đã bị chăt đầu của Haruna Yukawa.

Sajida al-Rishawi hiện đang ngồi tù ở Jordan. Trong cuộc tấn công tại thủ đô Amman của nước này, bom cài trên người của Sajida đã không nổ và sau đó cô ta đã bị bắt và đã thú tội. Tuy nhiên, Sajida đã rút lại lời khai và mặc dù bị tuyên án tử hình vào năm 2006, cô này đã liên tục kháng cáo lên tòa án.

Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga nói đất nước đang giận dữ trước tội ác này. “Đây là một hành động tàn bạo không thể chấp nhận được”, ông Suga cho biết. “Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho ông Kenji Goto một cách an toàn ngay lập tức”.

Ông Suga nói thêm rằng chính phủ hiện đang họp khẩn cấp về vấn đề này. Chính quyền cũng đồng thời tiến hành điều tra xác minh nội dung của đoạn băng. Sau cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đất nước “sẽ không đầu hàng chủ nghĩa khủng bố”.

Vào ngày 20/1, Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải một đoạn băng trên rất nhiều trang web cho thấy hai người đàn ông châu Á mặc áo màu cam đang quỳ gối, và cạnh đó là một người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen đang cầm một con dao. Kẻ này nói lực lượng phiến quân IS u cầu khoản tiền chuộc lên đến 200 triệu USD để đổi lấy sinh mạng của các con tin trong vòng 72 giờ. Khoản tiền này cũng ngang bằng với ngân sách mà Nhật hứa sẽ đóng góp vào chiến dịch chống IS của Mỹ.

Hãng tin Kyodo cho biết, Thủ tướng Shinzo Abe đã khẳng định ông đồng ý với quan điểm của chính phủ là không trả khoản tiền chuộc trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron vào ngày 22/1.

Ông Abe đã nhiều lần khẳng định ông sẽ không đầu hàng chủ nghĩa khủng bố. Đồng thời, chính phủ của ông đã hứa sẽ giải cứu các con tin, và Cánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga nói rằng chính phủ “đang làm tất cả những gì có thể và đặt việc cứu người lên hàng đầu”. Tuy nhiên, Tokyo đã không thể liên lạc với phiến quân để đàm phán thời điểm trả tự do cho con tin.

Haruna Yukawa là nạn nhân mới nhất trong số những người nước ngoài đã bị IS bắt giữ và hành hình tại Syria và Iraq khi chính phủ của họ đã không trả tiền chuộc. Những người này gồm có nhân viên từ thiện Peter Kassig đã bị giết vào tháng 11/2014, Alan Henning vào tháng 10/2014, David Haines vào tháng 9/2014, cùng với các nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff vào tháng 8/2014.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !