Moscow xin lỗi khi tiêm kích Nga “trêu ngươi” máy bay quân sự Mỹ ở Syria
Theo hãng tin CNN, Trung tướng Mỹ Jeffrey Harrigian, người phụ trách các hoạt động của Không quân Mỹ ở Syria nói rằng vụ việc trên xảy ra hai tuần trước và máy bay Nga đã “lộn vòng” qua đầu máy bay Mỹ. Ông Harrigian cũng nói thêm rằng, phía Mỹ tin chắc hành động này là do chủ ý riêng của phi công Nga và các sĩ quan Nga sau đó đã gửi thông điệp xin lỗi vì hành động này.
![]() |
Một máy bay tiếp nhiên liệu KC-10 của Không quân Mỹ. |
“Vài tuần trước, một vụ việc đã xảy ra khi Nga có hành động cản trở máy bay quân sự Mỹ mà tôi coi đó là thiếu chuyên nghiệp, và sau đó chúng tôi đã liên lạc với họ để bày tỏ những lo ngại của mình. Họ trả lời một cách chân thành và đã lên tiếng xin lỗi vì vụ việc này”, ông Harrigian nói.
Vị tướng Mỹ cho biết, liên quân do Mỹ đứng đầu không có ý định gây bất kỳ căng thẳng nào đối với Nga bởi đây là vụ việc duy nhất trong nhiều tháng nay được họ coi là “có vấn đề”.
“Chúng tôi có cách để giải tỏa căng thẳng giữa các bên ở Syria để có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình”, ông Harrigian nói. “Tôi cho rằng việc Nga hiểu rõ ý định của chúng tôi là rất quan trọng”.
Vụ việc xảy ra trong lúc ông Harrigian nhận định rằng Mỹ và Nga đang tăng cường các biện pháp giảm căng thẳng khi “khu vực hoạt động ngày càng hẹp đi”, đồng thời “tránh được những sai lầm chiến lược” ở Syria.
Máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu, Nga và chính phủ Syria gần đây đang hoạt động ngày càng gần nhau hơn ở phía Đông Syria trong bối cảnh chiến sự tại khu vực này đang trở nên căng thẳng.
Theo hiến pháp Mỹ, quân đội Mỹ bị cấm hợp tác trực tiếp với quân đội Nga, và với quy mô của các chiến dịch quân sự mà hai bên đang tiến hành ở Syria, Mỹ và Nga đã có những biện pháp để đảm bảo rằng người của họ không bị tấn công nhầm. Hai bên cũng lập nên một loạt các khu vực “không giao tranh”, qua đó xác định rõ các khu vực mà liên quân và quân đội Nga đang hoạt động.
“Tôi luôn luôn chú trọng đến việc tránh những hành động có thể dẫn đến những sai lầm chiến lược giữa các bên”, ông Harrigian nói. “Chúng tôi phải tăng cường các biện pháp nhằm giảm căng thẳng với Nga trong bối cảnh khu vực hoạt động đang ngày càng hẹp đi”.
Vị tướng Mỹ cũng thừa nhận rằng, đích thân ông đã lái một phi cơ chiến đấu F-22 tại Syria nhằm hiểu rõ hơn nữa “sự phức tạp của môi trường mà các phi cơ Mỹ đang phải hoạt động”.