Moscow kêu gọi Kiev "nghĩ 3 lần" trước khi hành động ở Donbass
Tổng thống Ukraine Poroshenko và Tổng thống Nga Putin. |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây cho biết, Moscow đã đề nghị Kiev và Washington suy nghĩ kỹ (3 lần) trước khi có tiến hành các bước đi có thể làm mất ổn định tình hình ở Donbass.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Nếu như Mỹ và các đối tác không tiến hành các hoạt động dễ dẫn đến việc chính quyền Kiev nảy sinh ra ảo tưởng rằng họ có thể dùng vũ lực để giải quyết các vấn đề tồn tại thay vì thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk, và nếu như các hành động này không phải do các đối tác tại Hoa Kỳ, hay tại các nước khác, có lẽ hiện giờ tình hình ở đó đã tốt hơn rất nhiều rồi".
Đồng thời Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng khẳng định, Moscow sẵn sàng hoan nghênh các quyết định và các biện pháp có lợi để giảm căng thẳng và khuyến khích Kiev thực hiện đầy đủ các thỏa thuận Minsk.
Cuối tháng 1 vừa qua, tình hình khu vực Donetsk lại trở nên xấu đi nhiều, các bên xung đột không ngừng cáo buộc lẫn nhau trong việc tăng cường các cuộc giao tranh và nỗ lực tấn công vào khu vực tiếp giáp. Thêm vào đó, một nhóm cựu binh từng tham gia hoạt động quân sự đã tổ chức phong tỏa giao thông đối với Donbass. Để đáp trả, các nước cộng hòa tự xưng đã đưa ra chính sách quản lý độc lập đối với các doanh nghiệp Ukraine đóng tại vùng lãnh thổ của mình.
Ngoài ra, DPR còn cho biết sẽ mở rộng phát thanh và truyền hình sang lãnh thổ Ukraine. Các kênh truyền hình của DPR sẽ phát sóng các cầu truyền hình để người dân DPR có thể nói chuyện với người dân Ukraine.
Hôm thứ Sáu (3/3), người đứng đầu nhà nước (DNR) Alexander Zakharchenko đã tuyên bố phong tỏa đáp trả lại Kiev. Động thái trả đũa này của DNR đã dẫn đến việc nguồn cung cấp than cho Kiev bị gián đoạn, buộc chính quyền Ukraine phải tiến hành các biện pháp khẩn cấp để tiết kiệm nguồn nhiên liệu.