Moscow bình luận khả năng ông Trump và Poroshenko gặp nhau
![]() |
Thư ký báo chí Tổng thống Nga D.Peskov |
Trả lời câu hỏi của báo chí về thái độ của Điện Kremlin nếu ông Trump quyết định gặp ông Poroshenko trước thay vì Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Thứ nhất, chúng tôi không có quyền bình luận về những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của các quốc gia khác, trong đó có Mỹ. Thứ hai, nếu cuộc gặp như trên diễn ra trong bất cứ trường hợp nào, bằng cách nào đó thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột trong nội bộ Ukraine, thì chúng tôi rất vui mừng".
Ông Peskov cũng khẳng định rằng giữa Moscow - Kiev không có xung đột và tình hình ở Donbass chỉ là cuộc xung đột bên trong nội bộ Ukraine.
Trong một diễn biến khác, Chủ tịch đảng đối lập "Batkivshina" của Ukraine, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã kêu gọi áp đặt tình trạng chiến tranh tại khu vực Donbass.
Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban hòa giải các đảng phái quốc hội Ukraine, bà Tymoshenko nhấn mạnh: "Chính xác chúng ta cần phải thông qua luật về những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cần phải áp đặt tình trạng chiến tranh tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Cần phải chấm dứt sự thô bỉ này để tiến hành giao thương với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng".
![]() |
Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko. |
Ngoài ra, Bà Tymoshenko nhấn mạnh chính quyền phải giữ lập trường rằng đây là "cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine".
Khả năng áp đặt tình trạng chiến tranh tại Donbass cũng được Phó đại diện đảng "Khối Petro Poroshenko" Irina Lutsenko đề cập đến.
Theo bà Lutsenko, nếu tình hình tiếp tục căng thẳng kéo dài trong một khoảng thời gian dài và đe dọa an ninh sinh thái, an ninh nhân đạo, Ukraine sẽ cho phép áp đặt tình trạng chiến tranh.
Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Konstantin Eliseev tuyên bố rằng việc áp đặt tình trạng chiến tranh do tình hình leo thang căng thẳng tại Donbass hiện chưa được thảo luận đến.
Kiev nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine. Moscow gọi những cáo buộc này là không thể chấp nhận được. Nga luôn khẳng định Moscow không phải là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và mong muốn Kiev vượt qua được khủng hoảng kinh tế và chính trị.