Mổ xẻ ngôn ngữ cử chỉ của Tổng thống Nga Putin
Cánh tay phải của ông Putin rất ít cử động trong quá trình di chuyển. |
Trong các nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Putin là người thu hút được sự chú ý hơn cả từ các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu “ngôn ngữ cơ thể”. Từ những kết quả nghiên cứu của giới khoa học, tạp chí The Times của Anh cho rằng ông Putin là người khó đoán nhưng những cử chỉ, hành động của Tổng thống Nga có nhiều nét giống tố chất “cao bồi miền Tây hoang dã”.
Sau khi tiến hành nghiên cứu khá nhiều các video ghi lại các cảnh có sự hiện diện của ông Putin, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trong quá trình chuyển động, ông Putin cử động tay phải ít hơn tay trái.
Cụ thể, cánh tay phải hầu như không chuyển động khi ông Putin di chuyển. Theo các nhà khoa học, thói quen này có thể hình thành trong quá trình ông Putin được huấn luyện sử dụng súng ngắn trong các khóa đào tạo của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB trước kia).
Giáo sư Bass Bloom, chuyên gia nghiên cứu rối loạn chuyển động thuộc Trung tâm Parkison ở thành phố Nijmegen thuộc Hà Lan, đã tìm thấy một cuốn giáo trình huấn luyện cho các điệp viên KGB, trong đó có những chỉ dẫn về việc các điệp viên cần phải di chuyển như thế nào khi thực hiện nhiệm vụ.
Tài liệu này có đoạn viết: “Khi chuyển động, điều rất cần thiết là phải giữ vũ khí ở gần ngực hoặc trong tay phải. Việc di chuyển lên phía trước cần thực hiện theo một hướng, thường là hướng bên trái và người cần hướng một chút về phía chuyển động”.
Trong quá trình nghiên cứu cách thức đi lại của Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga, các chuyên gia phân tích nhận thấy giữa họ có nhiều điểm giống nhau.
Những người khi di chuyển cánh tay phải hầu như không chuyển động như ông Putin gồm có Thủ tướng Medvedev, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anatoli Serdiukov, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergey Ivanov, Tham mưu trưởng liên quân thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (ODKB) Anatoli Sidorov.
Các chuyên gia phân tích cho rằng cách thức di chuyển của các quan chức cấp cao Nga phản ánh quá khứ của họ, ví dụ như ông Serdiukov là sỹ quan dự bị, Sidorov là thượng tướng còn Tổng thống Putin và ông Sergey Ivanov đã từng phục vụ KGB.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev. |
Về phía Thủ tướng Nga Medvedev, ngay từ năm 2007 các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng ông Medvedev đã copy phong cách cứng rắn trong các bài phát biểu, thanh sắc phát biểu, thậm chí cả cách thức di chuyển của ông Putin.
Các nhà khoa học mô tả dáng đi của Tổng thống Putin và các cộng sự giống như là “dáng đi của mũi tên từ miền Tây hoang dã” và giải thích rằng thói quen này có lẽ được hình thành trong quá trình huấn luyện binh sỹ KGB theo yêu cầu “di chuyển, giữ tay phải gần ngực để có thể nhanh chóng rút vũ khí khi đối đầu với đối thủ”.
Trước khi các thông tin nghiên cứu trên được công bố đã có những thông tin cho rằng Lầu Năm góc đã cho thành lập nhóm chuyên gia nghiên cứu đặc biệt chuyên nghiên cứu cử chỉ và biểu lộ khuôn mặt của các chính trị gia để đưa ra các dự đoán về hành động của họ.
Brenda Connors là một cộng sự của nhóm chuyên gia trên và chuyên nghiên cứu cách thức, dáng đi không đều của Tổng thống Putin. Theo Connors, quyết tâm khắc phục những khiếm khuyết của cơ thể đã giúp ông Putin hình thành được ý chí mạnh mẽ và mong muốn củng cố sức khỏe.
“Tổng thống Putin giống như vận động viên trượt tuyết với bàn chân khèo đã trở thành vận động viên cấp độ Olympic”- Connors phát biểu từ năm 2005. “Đó là một tổn thất lớn mà ông Putin đã học được cách vượt qua nó”- Connors bổ sung. Tuy nhiên, khiếm khuyết cơ thể này là gì thì Connors lại không thông tin cụ thể.
Trước đó, năm 2012, báo chí đã rầm rộ thông tin cho rằng Tổng thống Putin bị đau lưng, chấn thương. Điện Kremlin khi đó không giải thích gì mà chỉ cho biết ông Putin bị thương nhẹ do hoạt động thể thao nhưng không nói rõ hơn về chấn thương này.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Newsru, tờ báo chuyên đưa tin về tinh hình hình kinh tế, chính trị của Nga và các nước châu Âu, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. News được thành lập năm 2000.