Mô tô CSGT bất ngờ chặn đầu ô tô chạy ngược chiều, Công an Đà Nẵng nói gì?

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, cho đây là “chuyện nhỏ, bình thường”. Trong khi đó Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (Công an Đà Nẵng) nhấn mạnh: “Lẽ ra phải tiếp thu, chấn chỉnh ngay anh em, thực hiện phải đúng quy trình!”.

Như tin đã đưa, chiều 23/10, tại khu vực đường Bạch Đằng trước Chi nhánh Sacombank tại Đà Nẵng xảy ra vụ xe mô tô của CSGT bất ngờ chặn ngang đầu xe ô tô 92H-2070 chạy ngược chiều dẫn tới tai nạn, và nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã bày tỏ sự không đồng tình với cách xử lý như vậy của CSGT.

Mô tô CSGT bất ngờ chặn đầu ô tô chạy ngược chiều, Công an Đà Nẵng nói gì? - ảnh 1

Công an quận Hải Châu lập biên bản xe ô tô92H-2070 (Ảnh: HC)

Sáng 24/10, chúng tôi gọi điện cho Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT (Công an Đà Nẵng), để hỏi thêm về vụ việc trên. Ông Ngọc cho hay chưa nghe báo cáo và sẽ kiểm tra lại. Tuy nhiên tuyến đường Bạch Đằng do CSGT quận Hải Châu quản lý nên đó có thể là xe tuần tra của CSGT quận này.

Sau khi nghe PV Infonet thuật lại những phản ứng của người dân, Đại tá Lê Ngọc đồng ý với ý kiến cho rằng lẽ ra xe CSGT nên vẫy từ xa hoặc áp sát bên cạnh và từ từ để xe vi phạm dừng lại và tiến hành xử lý chứ không thể để cả xe mô tô vào trước đầu xe ô tô đang chạy ngược chiều vì sẽ gây nguy hiểm cho cả đôi bên, mà trước hết là cho chính mình.

Tiếp đó, chúng tôi gọi điện cho Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu. Ông nói ngay: “Có chi đâu, mình chặn lại, họ lướt tới xíu đụng vô cái xe mình, quẹt tí không ăn thua chi hết. Anh em báo cáo cho tôi rồi. Không có chi!”. Chúng tôi thuật lại với Đại tá Trần Phước Hương những phản ứng của người dân thì ông trả lời: “Bây giờ xe chạy ngược chiều thì anh em ép vô, chặn lại thôi. Làm sao không chặn được. Bây giờ làm kiểu chi? Đi ngược chiều mà!”.

PV Infonet nêu rõ với Đại tá Trần Phước Hương là người dân quanh đó đều đồng tình với việc xử phạt xe chạy ngược chiều, tuy nhiên cái cách mà xe mô tô CSGT bất ngờ băng qua đường chặn trước đầu xe ô tô đang chạy như vậy, theo họ là không hợp lý. Đại tá Trần Phước Hương nói tiếp: “Anh chưa thấy ở Hà Nội chặn xe à? Đố anh không chặn mà nó dừng lại. Đi ngược chiều thì CSGT phải dừng lại để phạt chứ!”.

Khi PV Infonet nhắc lại một lần nữa ý kiến nêu trên của người dân thì Đại tá Trần Phước Hương trả lời: “Người dân họ thấy như thế và cái xe CSGT cũng ngã do xe ô tô trườn tới, nhưng thực tế ra mình vẫn không quy lỗi cho người vi phạm. Mình vẫn bình thường, chỉ xử lý hành vi đi ngược chiều thôi. Chuyện nhỏ, bình thường mà. Anh biết xe vi phạm nó kinh lắm chứ không phải đơn giản tự nhiên mình chặn đầu xe đâu. Nó ngược chiều rõ ràng ràng!”.

Rồi Đại tá Trần Phước Hương nói thêm: “Theo tôi là anh nên viết theo hướng xử lý nghiêm cái ông chạy xe ngược chiều đó. Anh em mình khi ra làm nhiệm vụ thì cái cách là thổi, yêu cầu dừng lại, ổng không dừng lại thì phải đón đầu chứ. Nhiều khi CSGT bị hất lên ca-pô anh thấy không? Phải cương quyết, chứ để tình trạng chạy ngược chiều trên đường Trần Phú, Bạch Đằng là không được!”.

Chúng tôi đồng ý với Đại tá Trần Phước Hương về việc phải xử lý nghiêm việc chạy xe ngược chiều cũng như các hành vi vi phạm luật giao thông khác, nhưng vẫn chưa thấy thỏa đáng với câu trả lời của ông về việc xe mô tô CSGT bất ngờ lao vào chặn trước đầu xe ô tô đang chạy, gây nguy hiểm trước hết là cho chính các cán bộ, chiến sĩ CSGT đang đi trên xe mô tô.

“Khi mình đón trước đầu xe thì người ta đã giảm tốc rồi, mình không sợ. Anh em cũng tính toán hết rồi. Xe ô tô dừng, lướt tới một tí, đụng vô xe mô tô, không có chi hết. Tinh thần là vừa rồi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấm dứt tình trạng đi ngược chiều nên bọn tôi ra quân là phải làm cho triệt để. Tất nhiên phương pháp làm có khi có cái này, cái kia nhưng mấy ông đi xe ngược chiều thì anh biết rồi, làm sao dừng được, thổi đâu có dừng, mà không lẽ mình chạy ngược chiều theo ổng miết? Có chi đó tôi sẽ chấn chỉnh thêm trong anh em!” – Đại tá Trần Phước Hương nói thêm.

Sau khi kiểm tra thông tin, Đại tá Lê Ngọc gọi điện lại cho chúng tôi và cho biết, chiều hôm qua 23/10, tại khu vực nêu trên có lực lượng PCCC diễn tập cứu hộ, cứu nạn. CSGT quận Hải Châu có phương án hỗ trợ ngay tại vị trí đó và phát hiện xe ô tô 92H-2070 đi ngược chiều. Tài xế lái xe ô tô là người dân tộc Mường, có rú ga làm ngã xe mô tô của CSGT quận Hải Châu, sau đó đã đưa về Công an quận xử lý.

Đại tá Lê Ngọc cũng cho biết, Đội CSGT quận Hải Châu đã báo cáo vụ việc với Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận, để Đại tá Trần Phước Hương trả lời báo chí. Sau khi nghe chúng tôi thuật lại ý kiến trả lời của Đại tá Trần Phước Hương, Đại tá Lê Ngọc nói: “Lẽ ra phải tiếp thu, chấn chỉnh ngay anh em mình. Có rất nhiều cách để dừng xe và xử lý xe chạy ngược chiều, nhưng thực hiện phải đúng quy trình chứ!”. 

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !