Miền Đông Ukraine "nóng" trở lại sau vụ ám sát tướng quân đội Lugansk

Lực lượng ly khai vùng Lugansk cáo buộc lính đặc nhiệm Kiev thực hiện vụ tấn công khủng bố làm nổ tung chiếc xe chở 2 người trong đó có một tướng lĩnh quân đội vào 8 giờ sáng (giờ địa phương) hôm 4/2.

“Thượng tá Oleg Anashchenko, người đứng đầu Văn phòng quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đã thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố. Vụ tấn công này do lực lượng đặc nhiệm Kiev thực hiện nhằm gây ra tình trạng bất ổn ở khu vực Lugansk”, Thiếu tá Andrey Marochko, đại diện Văn phòng quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng chia sẻ với hãng tin RIA Novosti hôm 4/2. 

Miền Đông Ukraine

Chiếc xe chởThượng tá Oleg Anashchenko bị tấn công.

Cũng theo ông Marochko, “Vụ tấn công trên không thể làm lung lay tinh thần trung thành của các tay súng ly khai. Chính quyền Lugansk sẽ tiến hành điều tra và trừng phạt kẻ chủ mưu cũng như những người liên quan tới vụ tấn công khủng bố". 

Trong những ngày gần đây, tình hình an ninh tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng đang trở nên phức tạp sau khi quân chính phủ Kiev và phe nổi dậy Donetsk liên tục giao tranh gần thị trấn Avdeevka. 

Hồi đầu tuần này, giới chức Ukraine thừa nhận quân chính phủ đang dần chiếm lại ưu thế ở các khu vực vốn thuộc sự kiểm soát của phe ly khai ở miền Đông. Tuy nhiên, theo ông Igor Pavlovsky, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, các cuộc tấn công của quân chính phủ ở miền Đông là do phe ly khai khơi mào. 

Hôm 2/2, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho công bố bản báo cáo nhấn mạnh các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Donetsk và Lugansk đã đạt kỷ lục. Cụ thể, chỉ trong vài ngày, hai bên tham chiến đã sử dụng các hệ thống rocket tấn công các thị trấn Avdeevka, Yasynuvata và Horlivka. OSCE ghi nhận 10.330 vụ nổ ở 3 khu vực này. 

Theo hãng tin Sputnik, chỉ đầu năm nay, các vụ tấn công ở vùng Donetsk đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 người và khiến hơn 80 người khác bao gồm 47 dân thường bị thương. Trong khi đó, chiến sự ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người kể từ năm 2014. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !