Miền đông Ukraine: Nhóm cực đoan xả súng, hơn 10 người thiệt mạng

Thị trưởng thành phố Slavyansk ở miền đông Ukraine cho hay trên 10 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương sau khi các thành viên nhóm Right Sector xả súng và người dân địa phương.

Theo Russiatoday, người dân đã nắm tay nhau tạo thành một “hàng rào sống” để bảo vệ ngôi làng của họ trước cuộc tấn công của các thành viên nhóm cực hữu này.

“Tại làng Andreevka (ngoại vi thành phố Slavyansk) trong đêm qua người dân đã tạo thành một hàng rào người để chặn các thành viên nhóm Right Sector. Các thành viên nhóm Right Sector đã xả súng khiến hơn 10 người thiệt mạng”, hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời Thị trưởng Vyacheslav Ponomarev của thành phố Slavyansk cho biết.

Miền đông Ukraine: Nhóm cực đoan xả súng, hơn 10 người thiệt mạng - ảnh 1

Các thành viên nhóm Right Sector ở Ukraine.

Theo ông, các thành viên nhóm Right Sector không cho phép bất kỳ ai mang người bị thương ra khỏi hiện trường và xả súng vào những người tiến lại gần họ.

Graham Phillips, cộng tác viên của Russiatoday ở Andreevka cho biết hôm qua hơn 100 binh sĩ Ukraine đã dựng trại trong ngôi làng nhưng hôm nay đã rời đi.

Ông Vyacheslav Ponomarev được bầu là Thị trưởng nhân dân của Slavyansk vào ngày 12/4 sau khi những người ủng hộ thể chế liên bang kiểm soát thành phố.

Hồi cuối tháng Tư, Dmity Yarosh, lãnh đạo nhóm Right Sector và là người bị Nga đưa vào danh sách khủng bố bị truy nã toàn cầu, tuyên bố thành lập một nhóm chiến binh mới với tên gọi “Donbass”. Theo Yarosh, nhóm này sẽ phối hợp “toàn bộ hành động với lãnh đạo Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, Bộ Nội vụ và Cục an ninh Ukraine”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov từng nói nhóm Donbass sẽ được nhập vào các đội đặc nhiệm Ukraine thực hiện nhiệm vụ kiểm soát miền đông Ukraine.

Mátxcơva lên án những hành động của nhóm Right Sector và kêu gọi chính quyền Kiev không “làm thân” với các nhóm cực đoan.

Tùng Lâm (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !