Miền đông đổ máu, cựu Tổng thống Ukraine cảnh báo nội chiến

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych khẳng định quốc gia này đang đứng trước bờ vực nội chiến sau khi khu vực miền đông chứng kiến cảnh tượng đổ máu hôm 13/4.

Phát biểu từ thành phố Rostov-on-Don, ông Yanukovich cho biết: "Máu đã đổ. Giờ đây, đất nước chúng ta đang nằm trong tình thế hoàn toàn mới, ngấp nghé bờ vực nội chiến. Chính phủ lâm thời Kiev đã phát mệnh lệnh tội ác khi sử dụng các lực lượng vũ trang và quân đội để chống lại người biểu tình. Khi tôi còn ở Kiev, tôi chưa bao giờ sử dụng biện pháp này để chống lại các phần tử cực đoan", cựu Tổng thống Yankovych trả lời báo chí sau sự kiện đụng độ tại thành phố phía đông Ukraine, Slavyansk.

Miền đông đổ máu, cựu Tổng thống Ukraine cảnh báo nội chiến - ảnh 1

Một binh sĩ đứng canh tại thành phốSimferopol thuộc Crimea

Theo ông Yanukovych, Mỹ chịu một phần trách nhiệm khi đẩy Ukraine đứng trước bờ vực nội chiến. Trước đó, hãng tin Interfax cho hay ông Brennan đã thực hiện một chuyến thăm bí mật tới Kiev. Ông Yanukovych nhấn mạnh sau chuyến thăm của Giám đốc CIA John Brennan, chính phủ lâm thời Kiev đã ra lệnh tấn công quân sự tại khu vực phía đông đất nước. 

"Thực tế, ông Brennan phản đối dùng vũ khí nhưng lại xúi giục đổ máu", hãng tin RT dẫn lời cựu Tổng thống Yanukovich. 

Ông Yanukovych cáo buộc "những người mới lên nắm quyền" tại Ukraine sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra một cuộc đàn áp quy mô lớn chống lại người biểu tình cũng như sử dụng vũ lực. Ngoài ra, người dân Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận "chế độ độc tài".

Cựu Tổng thống Yanukovych cũng kêu gọi các lực lượng an ninh không tuân theo "mệnh lệnh bất hợp pháp" và không bắn vào "người dân Ukraine". "Các người sẽ không bao giờ được tha thứ", ông Yanukovych nhấn mạnh. 

Theo ông Yanukovych, việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý là giải pháp duy nhất giúp Ukraine tránh nguy cơ bị chia rẽ. 

Sinh sống tại thành phố Rostov-on-Don thuộc Nga kể từ giữa tháng Hai sau khi làn sóng biểu tình tại Kiev bùng nổ thành bạo lực, ông Yanukovych phủ nhận ông đã bị lật đổ và khẳng định ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới. 
MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !