MH370: Vệ tinh phát hiện hơn 100 vật thể trôi dạt
Tờ Reuters đưa tin cho biết, máy bay và tàu ở nam Ấn Độ Dương tìm kiếm chiếc máy bay hiệu MH370 mất tích của Hãng hàng không Malaysia đang chạy đua với thời tiết xấu trong ngày thứ 5 (27/3) để tiếp cận khu vực đã được xác định trong vệ tinh.
Nhóm tìm kiếm quốc tế đã gia tăng thêm 11 máy bay quân và dân sự cùng 5 tàu sẽ đảo nhiều lần qua khu vực tìm kiếm từ xa trong điều kiện thời tiết được dự báo là sẽ xấu đi vào cuối ngày.
Hình ảnh vệ tinh mới cho thấy có hơn 100 vật thể có thể là mảnh vỡ từ chiếc máy bay Boeing 777, mà được cho là đã bị rơi vào ngày 08/03 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn.
![]() |
Ảnh vệ tinh cho thấy có rất nhiều vật thể trôi dạt trên vùng nam Ấn Độ Dương nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay hiệu MH370. |
"Chúng tôi đã nhận được hình ảnh từ bốn vệ tinh riêng biệt của Australia, Trung Quốc và Pháp, cho thấy đó có thể là các mảnh vỡ máy bay", Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein nói với một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur hôm thứ Tư (26/3). "Điều đó buộc chúng tôi phải liên tưởng sự liên quan giữa chúng với các mảnh vỡ có thể của MH370”.
Những hình ảnh mới nhất được chụp bởi vệ tinh phòng không của Pháp công bố hôm thứ Hai cho thấy 122 vật thể tiềm năng trong khu vực đại dương rộng 400 km2, Hishammuddin cho biết. Các đối tượng khác nhau có kích thước từ 1 mét đến 23 mét chiều dài, ông nói.
Chuyến bay MH370 biến mất khỏi màn hình radar dân sự chưa đầy một giờ sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh. Các nhà điều tra tin rằng một người nào đó trên chuyến bay có thể đã tắt hệ thống liên lạc của máy bay. Giả thuyết từ một cướp phá hoại hoặc một vụ tự sát của phi công, nhưng các nhà điều tra cũng không loại trừ vấn đề kỹ thuật.
Theo sự theo dõi của radar quân sự cho thấy chiếc máy bay đã quay về phía tây, dập tắt giả thuyết nó đã rơi ở Biển Đông. Khu vực tìm kiếm sau đó đã mở rộng ra bán đảo Malaysia.
Mặc dù các vệ tinh hỗ trợ rất tốt trong việc cung cấp hình ảnh đại dương trong các khu vực tìm kiếm. Tuy nhiên, những khó khăn về hậu cần đã khiến công việc tìm kiếm không được suôn sẻ như mong muốn.
Khu vực tìm kiếm hiện nay kéo dài 2.500km về phía tây nam vùng Perth. Đây là một trong những vùng nước sâu và nguy hiểm nhất thế giới.
Hiện có 7 quốc gia cùng Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích, bao gồm Australia, Mỹ, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc tìm kiếm có thể sẽ bị dừng lại trong vòng một ngày do điều kiện thời tiết quá nguy hiểm cho các phi hành đoàn.
“Điều này khiến cơ hội tiếp cận các vật thể sẽ hẹp lại. Thời tiết đang thay đổi trong ngày thứ Năm, trông như sẽ khiến gió mạnh lên lần nữa và giảm khả năng tìm kiếm khi có mưa và không khí lạnh”, Neil Bennett, một phát ngôn viên của Cục Khí tượng Australia cho biết.