Máy bay Phó Tổng thống Mỹ buộc phải quay đầu vì vấn đề kỹ thuật

Chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên tới Guatemala hôm Chủ nhật (6/6) đã buộc phải quay trở lại căn cứ quân sự Andrews, Maryland, 25 phút sau khi cất cánh.

Thông báo trên được công bố bởi cố vấn cấp cao và phát ngôn viên của Phó Tổng thống Simone Sanders.

Theo phát ngôn viên này, máy bay đã hạ cánh an toàn. Phó tổng thống dự kiến ​​sẽ khởi hành trên một máy bay khác sau khoảng một giờ.

“Đó là vấn đề kỹ thuật. Không có mối lo ngại về an ninh nghiêm trọng nào”, Fox News dẫn lời bà Sanders.

“Tôi ổn, Tôi ổn. Tất cả chúng tôi đã phải cầu nguyện một chút, nhưng chúng tôi đều ổn”, bà Harris nói với các phóng viên.

Được biết, bà Harris sẽ thăm Guatemala và Mexico vào ngày 7-8/6 để thảo luận về vấn đề nhập cư ồ ạt vào Mỹ qua biên giới Mỹ - Mexico. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà Harris với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời ông Biden.

Theo các nguồn tin, chiếc máy bay chở Phó Tổng thống Mỹ là Boeing 757 mang tên Không lực Hai (Air Force Two).

Trước đó, hôm 25/3, Tổng thống Biden đã chỉ định Phó tổng thống Kamala Harris dẫn đầu nỗ lực của chính quyền nhằm chặn dòng người di cư vào Mỹ và thiết lập quan hệ đối tác với các nước Trung Mỹ để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Bà Harris trước đây với vai trò là tổng chưởng lý bang California, bà từng phải xử lý vấn đề trẻ em không có người đi cùng tại khu vực biên giới của tiểu bang này với Mexico hồi năm 2014.

Theo ông Biden nước Mỹ sẽ cần sự giúp đỡ từ Mexico và 3 quốc gia vùng Tam giác phía bắc (gồm Honduras, Guatemala và El Salvador). Ông cho biết bà Harris “đã đồng ý dẫn dắt những nỗ lực ngoại giao của chúng ta và làm việc với những nước đó”.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden cho biết trọng tâm của bà Harris sẽ là về các giải pháp khu vực và hợp tác với các lãnh đạo khu vực, giúp người dân tại những nước này an toàn hơn khi ở lại quê hương và xin tị nạn ngay từ những nơi đó.

Mỹ ‘mềm mỏng’ với Nord Stream 2 châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới?

Mỹ ‘mềm mỏng’ với Nord Stream 2 châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới?

Việc chính quyền ông Biden đưa ra quyết định từ bỏ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) nối liền Nga sang Đức về cơ bản đã bật đèn xanh cho dự án này.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !