Máy bay không người lái của Mỹ giết nhầm hàng nghìn thường dân
Hôm 21/5, ICG đã công bố một báo cáo mang tên “Máy bay không người lái: Huyền thoại và thực tế ở Pakistan”. Báo cáo cho rằng việc Hoa Kỳ từ chối thừa nhận chiến dịch máy bay không người lái của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sẽ làm giảm những nỗ lực đánh giá tính pháp lý của chương trình này.
![]() |
| Máy bay không người lái Predator của Mỹ. |
ICG kêu gọi Washington chứng tỏ sự tôn trọng đối với các nguyên tắc pháp luật quốc tế về nhân đạo. Bản báo cáo nói rằng Hoa Kỳ phải "thiết lập những ranh giới rõ ràng hơn về quyền hạn và trách nhiệm giải trình, bao gồm cả việc giám sát tốt hơn của quốc hội và các cơ quan tư pháp".
Báo cáo có đoạn: "Chính quyền Obama nên chấm dứt bất kỳ hành động nào không tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế về nhân đạo và nhân quyền. Mỹ cũng phải làm minh bạch các chương trình máy bay không người lái, bao gồm cả các quy định kiểm soát, cách thức máy bay lựa chọn mục tiêu và cách thức tính toán những thiệt hại đối với thường dân”.
Các khu vực bộ lạc Pakistan là nơi thường bị tấn công bởi các máy bay không người lái của Mỹ.
Theo Ban điều tra báo chí (TBIJ - The Bureau of Investigative Journalism) của Anh, kể từ năm 2004, máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan đã giết chết tới 3.587 người.
Trong khi đó, Washington tuyên bố các cuộc không kích chỉ nhằm vào những chiến binh đi qua biên giới Afghanistan. Pakistan đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình lên án hành vi vi phạm chủ quyền nước này của Hoa Kỳ.
Hồi tháng 9/2011, một báo cáo của trường Đại học Luật New York cũng đã báo động về ảnh hưởng của các cuộc tấn công của máy bay không người lái đối với thường dân ở các khu vực bộ lạc Pakistan. Báo cáo lưu ý: "Số lượng mục tiêu 'cao cấp' bị giết chết so với tổng số thương vong là rất thấp - ước tính chỉ 2%”.
Việc giết hại thường dân Pakistan, trong đó có phụ nữ và trẻ em, ngày càng làm cho mối quan hệ giữa Islamabad và Washington trở lên căng thẳng.
