Máy bay JF-17 của Trung Quốc được nhiều nước "săn đón"

Hiện tại, các loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4 vẫn được nhiều nước mua về. Máy bay JF-17 Thunder, một sản phẩm do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất, đang là một cái tên đáng chú ý.

Máy bay sử dụng một động cơ Klimov RD-93 có khả năng đốt phụ, cho phép máy bay có thể tăng tốc nhanh chóng. Trung Quốc cũng đang phát triển động cơ phản lực của riêng mình có tên là WS-13, dự kiến trong tương lai sẽ thay thế RD-93.

Máy bay JF-17 của Trung Quốc được nhiều nước

Máy bay JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất.

Phiên bản của Pakistan thường được trang bị súng máy GSh-23 23mm hoặc GSh-30 của Nga. Máy bay có tải trọng khoảng 3,7 tấn và thường sử dụng tên lửa không đối không tầm trung PL-12 hoặc PL-7, PL-8, PL-9 cũng như AIM-9 Sidewinder của Mỹ.

Từ lâu, Trung Quốc và Pakistan đã tìm cách để xuất khẩu JF-17 ra các nước ngoài. Họ đã mang máy bay đến các triển lãm hàng không nổi tiếng trên thế giới như Farnborough, Paris, Chu Hải và Dubai, nhấn mạnh vào giá thành rẻ của nó so với các mẫu máy bay của phương Tây và Nga. Một số thông tin cho rằng đã có một số quốc gia châu Á đặt mua JF-17.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận bán phi cơ JF-17 cho một quốc gia châu Á”, tướng Không quân Pakistan Khalid Mahmood cho biết. Ông không tiết lộ tên của nước khách hàng cũng như số máy bay mà họ sẽ mua về, tuy nhiên ông xác nhận rằng việc bàn giao sẽ bắt đầu vào năm 2017. Một số nguồn tin cho biết, quốc gia này là Myanmar và họ có thể sẽ mua về từ 16 đến 24 chiếc.

Bên cạnh đó, nhiều nước khác trên thế giới cũng bày tỏ sự quan tâm đến JF-17. Mới đây Morocco đã mời hai nước trình bày JF-17 tại triển lãm hàng không Marrakesh, và quân đội nước này đang cần thay thế các máy bay F-16C/D đang ngày càng lạc hậu. Bên cạnh JF-17, Morocco cũng đang xam xét lựa chọn máy bay Rafale của Pháp.

Vào ngày 22/12, Malaysia cũng tuyên bố bày tỏ mong muốn mua JF-17. Thông tin này được ông Hasrul Sani, một quan chức cấp cao của Pakistan công bố. “Tôi nghĩ phía Malaysia đang rất quan tâm đến loại phi cơ này bởi Pakistan có một nền công nghiệp quốc phòng khá lớn, sản xuất được các loại khí tài rẻ hơn so với các nước phương Tây do nhân công chi phí thấp”, ông nói.

“Đây là những loại vũ khí đã được nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới kiểm chứng chất lượng. Đó là lý do vì sao nhiều nước đang phát triển mong muốn mua các thiết bị quân sự của Pakistan”, ông Sani nói thêm. Từ lâu Malaysia có kế hoạch thay thế các máy bay F-5E/F do Mỹ cung cấp, cùng phi cơ MiG-29 mà nước này mua về từ Nga. Điều này có nghĩa là nước này có thể mua về từ 36 đến 40 chiếc.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !