Mang bầu 7 tháng, nhập viện 2 lần vì hen

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, 39 tuổi, mang bầu đứa con đầu lòng mới 7 tháng nhưng chị đã phải nhập viện 2 lần, mỗi lần nửa tháng, vì cơn hen hành hạ.
Gặp chị Hương trong Trung tâm dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai, bên cạnh giường bệnh vẫn là bình oxy để chị thở mỗi khi đêm xuống, mỗi khi lên cơn khó thở. 

Có thai 7 tháng, với những người mẹ bình thường, khó thở là việc đương nhiên. Đối với chị Hương, cơn khó thở đó còn tăng lên gấp bội. Nó đến khiến chị lo lắng thiếu oxy cho thai nhi, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và con. Nên bất cứ khi nào cảm thấy bất an, chị đều vào viện khám.
Mang bầu 7 tháng, nhập viện 2 lần vì hen - ảnh 1
Chị Hương thời gian còn nằm viện Bạch mai chữa hen khi mang bầu
“Tính mình lo xa mà. Mang thai đứa đầu bị hỏng rồi, đứa này càng phải cẩn thận hơn” – Chị Hương cười.

Chị Hương nhập viện lần đầu vào ngày 17/9 và phải ở lại điều trị trong viện suốt 2 tuần. Hai tháng sau, ngày 12/12, chị lại nhập viện. 

Chị Hương kể, đêm trước (11/12), chị ho cả đêm, ho không ngủ được, ho có cảm giác bật cả em bé ra ngoài. Sáng ra, chị bắt chồng đưa mình vào nhập viện luôn. Suốt 2 năm điều trị tại đây, chị là “khách quen” của các bác sĩ Trung tâm dị ứng. Hầu như các bác sĩ trong Trung tâm chị đều thuộc tên.

Hôm đó, chị được uống thuốc, thở ô xy và có một đêm ngủ ngon giấc.

“Mình bị viêm mũi dị ứng đã hơn 10 năm. Khi thời tiết giao mùa, từ mùa nóng sang mùa lạnh, mình càng dễ bị ho hắng, sụt sịt. Hai năm trở lại đây, mình chuyển sang bị hen phế quản. Nhà làm nghề may, nhiều bụi vải, càng khiến mình dễ bị hắt xì hơi, sổ mũi hơn. Cơn khó thở nhiều hơn. Bị hen, cứ như mình kéo đàn, kéo nhị trong cổ. Làm tí việc vặt trong nhà cũng thấy mệt, uể oải” – Chị Hương tâm sự.

Vốn tính lo xa, nên trong người chị luôn thủ sẵn thuốc xịt, thuốc dự phòng, thuốc ho. Lên cơn hen chị dùng thuốc dự phòng, thuốc xịt cắt cơn khó thở. Khi làm việc nhà, thấy mệt chị lại nằm nghỉ ngơi. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi đi. Mỗi tháng chị đi viện kiểm tra một lần. 

Nhưng từ khi mang bầu, chị thấy khác hẳn. Xịt thuốc cũng không đỡ khó thở. Nằm nghỉ cũng không. Thuốc chị không dám dùng nhiều vì sợ ảnh hưởng thai. Cứ thế ho, cứ thế khó thở, cứ thế mệt mỏi kéo dài. Nên chị Hương càng thường xuyên vào viện khám. 

Nằm viện thở ô xy đỡ ho, ngủ ngon nên mình cũng đỡ lo. Rất may là đã mẹ tròn con vuông” – Chị Hương cười.

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Trung tâm dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, một trong những dấu hiệu nhận biết bệnh hen phế quản (hay còn gọi là hen  suyễn) chính là ho, khò khè, tức ngực, phổi có tiếng ran rít, khó thở, diễn ra về đêm và sáng sớm. 

Nếu dấu hiệu này diễn ra thường xuyên, mỗi khi thay đổi thời tiết, hay gặp các yếu tố kích thích như bụi bẩn, hóa chất, phấn hoa, mỹ phẩm… bạn cần nghĩ ngay đến hen phế quản.

Với chị Hương, yếu tố dẫn tới hen phế quản chính là cơ địa dị ứng (viêm mũi dị ứng khi thay đổi thời tiết) và môi trường chứa nhiều bụi vải. Chính vì vậy, để hạn chế các cơn khó thở, chị Hương cần giữ ấm khi thay đổi thời tiết, làm sạch môi trường sống. 

Trong quá trình mang thai, chị cần giữ gìn hơn, phải vào viện khi có các dấu hiệu hen nặng.
Thanh Bình

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !