Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì vụ Kim Jong Nam

Tờ Straitstimes (Singapore) đưa tin, hôm 4/3, Malaysia đã trục xuất Đại sứ Triều Tiên Kang Chol ở Kuala Lumpur về nước do mâu thuẫn liên quan đến vụ người được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, bị giết ở Malaysia.
Malaysia trục xuất Đại sứ Triều Tiên vì vụ Kim Jong Nam - ảnh 1

Đại sứ Triều Tiên Kang Chol ở Kuala Lumpur

Trong cuộc gặp gỡ vào ngày 28/2, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman đã yêu cầu Triều Tiên xin lỗi bằng văn bản về việc ông Kang Chol cáo buộc Kuala Lumpur tiến hành cuộc điều tra sai lệch trong vụ người được cho là Kim Jong Nam bị giết hại. Ông Kang Chol còn cho rằng, Kuala Lumpur thông đồng với các“kẻ thù” của Bình Nhưỡng.

Chiều ngày 4/3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman tuyên bố đã triệu tập  Đại sứ Triều Tiên Kang Chol để đề nghị xin lỗi nhưng không ai trình diện.

Ông Anifah Aman nói thêm: “Vì lý do này, Bộ Ngoại giao đã gửi công văn đến Đại sứ quán Triều Tiên để thông báo với chính phủ Triều Tiên rằng ngài Kang Chol không còn là “Persona Non Grata” - nhân vật được chấp nhận tại Malaysia. Ông ấy phải rời Malaysia trong vòng 48 tiếng kể từ thời điểm bị gọi triệu tập, tức là 6h chiều ngày 4/3/2017”.

“Persona Non Grata” là một thuật ngữ ngoại giao chỉ trạng thái không được tiếp đón, không được chấp nhận tại một nước. Đây là hình thức phản đối nghiêm trọng nhất mà một quốc gia áp dụng đối với một nhà ngoại giao của nước khác.

Cuộc điều tra về vụ người được cho là “Kim Jong Nam” bị giết hại đã khiến quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên vô cùng căng thẳng.

Malaysia khẳng định người đàn ông bị giết tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13/2 là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Trong khi đó, Triều Tiên phủ nhận đó là Kim Jong Nam và cho rằng người đó bị chết vì bệnh tim chứ không phải bị giết bằng chất độc.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !