Malaysia nổi giận vì bị Mỹ, Úc nghe trộm
Theo hãng tin AFP, trước đó, Trung Quốc và Indonesia đã yêu cầu phía Úc giải thích về thông tin rằng các cơ quan đại diện của Úc đã được sử dụng là nơi theo dõi các cuộc điện thoại và thu thập dữ liệu, đóng góp cho chương trình theo dõi của Mỹ.
![]() |
Trụ sở Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA). |
Tuần qua, tranh cãi bắt đầu nổi lên sau khi tờ Buổi sáng Sydney (Sydney Morning Herald) đăng tải thông tin được Edward Snowden, cựu điệp viên Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ (NSA), tiết lộ rằng Mỹ đã đặt 90 cơ sở theo dõi tại các cơ quan ngoại giao trên khắp thế giới trong đó có Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Malaysia.
Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết hôm qua nước này đã triệu tập các đại diện của Mỹ và Úc tới “để phản đối trước các cáo buộc về hành động gián điệp mà hai đại sứ quán ở Kuala Lumpur tiến hành”.
Hôm 1/11, Ngoại trưởng Anifah cũng gặp người đồng nhiệm Úc Julie Bishop bên lề một cuộc họp khu vực diễn ra ở Perth, bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc trước các báo cáo (về hoạt động gián điệp) của Úc và các hoạt động đó khiến dư luận Malaysia rất tức giận”.
“Ông ấy cũng nói rằng không nên thực hiện những hành động như vậy với những người bạn thân thiết bởi lẽ chúng có thể hủy hoại các mối quan hệ hiện hữu”, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố và cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao hai nước sẽ hợp tác cùng nhau “để giải quyết vụ việc và tránh để ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương mật thiết”.
Trong tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng thừa nhận một số hoạt động gián điệp nước này đôi khi đi “quá đà”.