Malaysia: 50.000 người biểu tình phản đối kết quả bầu cử
Lãnh đạo của liên minh ba đảng lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim tin rằng Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN) đã sử dụng những cử tri bất hợp pháp, những phiếu bầu không có thật và nhiều vi phạm khác trong cuộc tổng tuyển cử hôm 5/5 vừa qua.
![]() |
Ước tính đã có ít nhất khoảng 50.000 người tập trung biểu tình tại một sân vận động ở Kelana Jaya. |
Thủ tướng Najib Razak đã bác bỏ những cáo buộc trên và khẳng định cuộc bầu cử đã diễn ra một cách tự do và công bằng.
Liên minh BN đã giành được 133 trong tổng số 222 ghế của Quốc hội, nhưng liên minh của Anwar có kế hoạch kiến nghị ít nhất 30 ghế.
Đêm 8/5, những người ủng phe đối lập đã tập trung kín tại một sân vận động để biểu tình, yêu cầu có một cuộc tổng tuyển cử minh bạch hơn.
![]() |
Một người biểu tình đeo mặt nạ đang đứng tại sân vận động. |
Trong khi đó, Anwar nói rất biết ơn những người biểu tình vì đã "thể hiện sự can đảm và niềm tin để thay đổi tiến trình lịch sử" ở Malaysia. Ông này nói: "Đây là sự khởi đầu của một cuộc chiến giữa người dân và một chính phủ bất hợp pháp, tham nhũng và kiêu ngạo".
Cũng hôm 8/5, văn phòng của Thủ tướng Najib đã chỉ trích Anwar và cho rằng những cáo buộc gian lận là vô căn cứ và rằng Anwar đang cố tạo ra một tình trạng bất ổn trong nước.
Trong khi đó, tại Washington, Nhà Trắng đã chúc mừng chiến thắng của liên minh cầm quyền, nhưng cho rằng các nhà chức trách Malaysia nên giải quyết những nghi ngờ về việc vi phạm bầu cử. Một tuyên bố của Mỹ nói: "Chúng tôi trông đợi kết quả của cuộc điều tra”.
Trong cuộc tổng tuyển cử hôm 5/5, Mặt trận Quốc gia, đã tiếp tục giành chiến thắng sau 56 năm cầm quyền kể từ khi giành độc lập năm 1957.