Mặc Thổ Nhĩ Kỳ phản đối, Mỹ sẽ không “quay lưng” với người Kurd
Một lần nữa, Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại lập trường của mình rằng liên quân do Mỹ đứng đầu phải tấn công IS mà không có sự trợ giúp của lực lượng người Kurd tại Syria.
Binh lính người Kurd đang đóng tại thành phố Hasakah, Syria. |
Trong một cuộc họp báo diễn ra tại thủ đô Ankara, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo rằng “việc mời quân đội người Kurd tham gia vào cuộc chiến chống IS tại Raqqa hay bất kỳ khu vực nào khác ở Syria sẽ khiến tương lai đất nước này trở nên khó khăn hơn”.
Ông Cavusoglu cũng nói thêm, việc hợp tác với lực lượng YPG của người Kurd, từ lâu bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố, để chống lại một thế lực khủng bố khác là “đi ngược lại với quan điểm của chúng tôi và gây hại cho tương lai hai nước Syria và Iraq”.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng, hơn 200 binh lính người Kurd vẫn đang ở lại thành phố Manbij (Syria) mặc dù Mỹ đã hứa rằng quân người Kurd sẽ rút về phía bờ đông sông Euphrates.
Nói về những phát biểu trên, nhà phân tích chính trị người Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Kasim Han tin rằng có rất ít khả năng Washington sẽ quay lưng với YPG.
“Trước khi chiến dịch giải phóng Raqqa được tiến hành, tất cả các bên liên quan trong khu vực đều muốn đóng góp một phần”, ông Han nói với hãng tin Sputnik. “Sự căng thẳng trong việc lên kế hoạch tấn công phần nào cho thấy rằng các bên đang cố gắng đạt được những thỏa thuận ngầm”.
Tuy nhiên, ông Han cho rằng trong bối cảnh nhiều thành viên của lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) lên tiếng phản đối hợp tác với Mỹ, khả năng Mỹ loại bỏ một đồng minh sẵn có là quân người Kurd là gần như không có. Cho dù Ankara có lên tiếng phản đối, Mỹ vẫn sẽ hợp tác lực lượng người Kurd để thực hiện chiến dịch giải phóng Raqqa.
Ông Han cũng nhận định rằng Mỹ muốn quân YPG di chuyển xuống phía Nam và bao vây thành phố Raqqa, trong bối cảnh miền Bắc Syria gần như đã vắng bóng phiến quân IS.
“Quân người Kurd hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bờ đông sông Euphrate cũng như khu vực dọc biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Họ phải giữ vững những khu vực quan trọng này và sẽ không muốn phải làm vậy một mình. Điều này có nghĩa là quân người Kurd và Mỹ sẽ càng củng cố quan hệ liên minh của mình”, ông Han kết luận.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.