Mặc Nga phản đối, Mỹ vẫn đưa tên lửa tới Romania
Bộ trưởng Quốc phòng Romania Mircea Dusa cho biết có khả năng hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ được điều động vào năm 2015.
Các quan chức Bộ Quốc phòng Romania Mircea Dusa gặp gỡ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại cuộc họp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra ở Brussel, Bỉ ngày 21/1-22/1. |
“Tôi đã nhận được sự đảm bảo nghiêm túc của phía Hoa Kỳ rằng kế hoạch đầu tư vào Romania sẽ được tiếp tục”, ông Dusa nói và cho biết thêm rằng hợp tác quân sự giữa hai nước là “sự hợp tác ngoại lệ”.
Trong khi đó các quan chức Hoa Kỳ cho biết sẽ điều động các tên lửa tầm ngắn tới Romania và Ba Lan.
Mátxcơva chỉ trích kế hoạch này của Mỹ, một phần trong hệ thống tên lửa mà Mỹ đặt ở châu Âu, vì cho rằng mục tiêu cuối cùng của hệ thống này là nhắm tới đe dọa an ninh và giúp các cường quốc phương Tây bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.
Khi được hỏi về sự phản đối của Mátxcơva, Bộ trưởng Quốc phòng Romania cho biết nước ông vẫn có mối quan hệ “bình thường” với Nga.
Trong khi đó hôm 18/3, Nga tuyên bố bên sẽ lắp đặt hệ thống tên lửa đa năng Kalibr (3M-54 Klub) lên 3 tàu chiến loại Krivak IV để nhắm tới các mục tiêu trên biển cũng như các mục tiêu trên mặt đất.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết nước này đã bỏ kể hoạch điều động tên lửa tầm xa cho giai đoạn cuối của hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu đặt tại Ba Lan.