Mặc cho Mỹ và phương Tây chèn ép, Syria quyết tâm tiến quân sâu vào Idlib

Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Syria - ông Walid Muallem phát biểu rằng sau khi Daraa ở phía nam Syria được giải phóng, Idlib giờ đây là “nhà tù lớn nhất thế giới” đối với khoảng 3 triệu người dân ở đây.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Muallem cho biết: “Cho dù Hoa Kỳ tuyên bố sẽ làm gì đi chăng nữa, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm giải phóng Idlib của người dân và quân đội Syria và chấm dứt chủ nghĩa khủng bố ở Syria”.

Quân đội Syria đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại tỉnh Idlib.

Cũng theo Ngoại trưởng Syria, những tuyên bố của Mỹ về các cuộc tấn công hóa học có thể xảy ra ở Syria giờ đây đang khiến dư luận nghi ngờ và nó chỉ là cái cớ để Mỹ tấn công quốc gia này.

“Chúng tôi, những người dân và các cấp lãnh đạo của Syria, rất muốn cuộc chiến kết thúc ngay bây giờ, song sự can thiệp của các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang khiến điều này ngày càng khó thực hiện”, ông Muallem nói.

Ngoại trưởng Syria tái khẳng định rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria là không đúng luật pháp quốc tế và Washington không thể biện minh cho bất kỳ hành động nào tại quốc gia này.

“Sự hiện diện của Mỹ đã khiến hàng ngàn người Syria mất mạng và bất cứ lúc nào các phần tử khủng bố bị quân đội Syria, Washington đã có mặt để bảo vệ chúng. Rõ ràng là mục tiêu của Mỹ lúc này đó là kéo dài cuộc chiến tại Syria để phục vụ cho lợi ích của đồng minh mình là Israel”, ông Muallem nói.

Vào ngày 22/8, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton tuyên bố rằng Washington và các nước đồng minh của họ sẽ phản ứng “một cách nhanh chóng và đúng mực” nếu có bất kỳ hành vi sử dụng vũ khí hóa học xảy ra tại tỉnh Idlib hay bất kỳ nơi nào khác ở Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng có phát biểu tương tự.

Trước đó, các quan chức Nga cảnh báo rằng một âm mưu dàn dựng một vụ tấn công hóa học đang được nhiều nhóm khủng bố thực hiện để tạo cớ cho các nước phương Tây tấn công chính phủ Syria.

Ngay sau khi các hãng thông tấn đưa tin về một vụ tấn công hóa học có thể đã xảy ra tại thị trấn Douma (Syria) vào tháng 4 vừa qua, các nước phương Tây đã cáo buộc chính phủ Syria đứng đằng sau cuộc tấn công này.

Không lâu sau đó, Mỹ, Anh và Pháp đã phóng hơn 100 quả tên lửa xuống nhiều mục tiêu khác nhau để đáp trả vụ tấn công nêu trên. Damascus đã phủ nhận cáo buộc của phương Tây và nói rằng một nhóm khủng bố đã dàn dựng tấn công hóa học để buộc phương Tây phản ứng.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !