Lý do Trung Quốc buộc phải ngừng mua dầu Iran là gì?

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin trong ngành công nghiệp dầu mỏ Iran cho biết, Trung Quốc đã ngừng mua dầu của Iran sau khi lệnh trừng phạt của Mỹ có hiệu lực.

Lý do Trung Quốc ngừng mua dầu Iran là gì? (Trong ảnh: Công nhân dầu khí Iran)

Cụ thể là sau khi Washington công bố quyết định không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với một số nước nhất định vì mua dầu của Iran.

Theo ông Rahim Zare, thành viên của Ủy ban kinh tế thuộc Quốc hội Iran, Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua của Iran tổng cộng 1,6 triệu thùng dầu mỗi ngày hồi tháng 3 vừa qua, nhưng kể từ đó đã ngừng mua dầu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tờ WSJ dẫn lời ông Zare cho hay: "Họ đang tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ". Các doanh nhân tại Tehran đã nắm được thông tin các công ty Trung Quốc không còn mua dầu từ Iran.

Tuy nhiên, Iran chưa mất hy vọng về việc nối lại hoạt động bán dầu cho Trung Quốc. Một thương nhân của Iran, người chuyển giao dầu cho Trung Quốc cách đây hai tháng cho biết ông đang đàm phán hợp đồng cung cấp lên tới 2 triệu thùng dầu cho một hãng lọc dầu quy mô nhỏ của Trung Quốc, song lưu ý cho tới nay ông chưa nhận được phê chuẩn của Chính phủ hai nước.

Trung quốc dừng mua dầu của Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ

Trước đó, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc - Gao Feng, trả lời câu hỏi về khả năng ngừng mua dầu Iran do lệnh trừng phạt của Mỹ, cho biết hợp tác kinh tế và thương mại của Trung Quốc với Iran, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng, được thực hiện theo luật quốc tế và hoàn toàn hợp pháp.

Năm 2018, Hoa Kỳ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân (thỏa thuận hạt nhân Iran) và đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt thứ yếu, nghĩa là chống lại các quốc gia khác có quan hệ thương mại với Iran. Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Hy Lạp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Thổ Nhĩ Kỳ đã được miễn trừ trừng phạt cho đến ngày 2/5/2019.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với một số nước ngoại lệ này vì mua dầu của Iran. Nhà Trắng hy vọng rằng nhờ quyết định này, việc xuất khẩu dầu của Iran sẽ về con số không.

Trí Đức (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !