Lý do Tình báo Mỹ tiếp tục được "ưu ái" tiến hành hoạt động ngầm ở nước ngoài
Tình báo Mỹ tiếp tục được "ưu ái" tiến hành các hoạt động ngầm ở nước ngoài |
Theo TASS, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã thông qua ủng hộ việc kéo dài này khi có 12 thành viên của ủy ban bỏ phiếu ủng hộ và chỉ có 3 thành viên bỏ phiếu chống. Việc văn kiện này được kéo dài sẽ cho phép nhân viên các cơ quan mật vụ Mỹ được quyền tiến hành theo dõi công dân các quốc gia khác.
Đạo luật “Về nghe lén nhằm phục vụ lợi ích tình báo đối ngoại” (FISA) được thông qua năm 2008 cho phép giới tình báo Mỹ tiến hành thu thập thông tin về người nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Trong văn kiện này có điều khoản 702 cho phép tiến hành hoạt động nghe trộm và theo dõi các trao đổi điện tử của công dân các quốc gia khác. Việc thực hiện các chương trình này bị phát hiện sau khi cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Eward Snowden vào năm 2013 đã cho công bố trước báo giới các tài liệu của cơ quan này.
Mặc dù đạo luật này đã được Thượng viện Mỹ ủng hộ nhưng một số nhà làm luật vẫn bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạo luật này sẽ được sử dụng để chống lại người Mỹ.
“Tôi đưa ra đề xuất sửa đổi mà theo đó nếu như Chính phủ liên bang muốn có được quyền tiếp cận các thư điện tử của công dân Mỹ thì trước hết họ phải có đơn đề nghị lên Tòa án Giám sát về các vấn đề tình báo đối ngoại để được phép thực hiện” – bà Diaenn Faistain, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ (thành viên đảng Dân chủ bang California) nhấn mạnh. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được chấp nhận.
Trong khi đó, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ lại ủng hộ các đề xuất sửa đổi của Thượng nghị sỹ Tom Cotton (đảng Cộng hòa, bang Arkanzas) về việc tăng cường hình phạt đối với việc làm rò rỉ các thông tin mật. Theo đó, người bị khép tội này sẽ bị phạt tù 10 năm thay vì 1 năm như hiện nay.
Hồi đầu tháng 6/2017, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia, Tư lệnh Bộ tư lệnh tác chiến mạng Quân đội Mỹ Michael Rodges trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ đã tuyên bố rằng, điều khoản 702 FISA đã cho phép các cơ quan mật vụ Mỹ thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng, trong đó có các thông tin giúp đưa ra kết luận về việc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.