Lý do Nga ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran

Iran ngày 22/8 cho biết Nga đã ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của nước này làm nơi tiến hành các cuộc không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.
Lý do Nga ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran - ảnh 1

Máy bay ném bom Nga tại căn cứ không quân Hamadan của Iran

Lý do Nga ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran - ảnh 2

Máy bay tiêm kích - Su-34 của không quân Nga

Hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho hay, Không quân Nga đã ngừng các vụ xuất kích từ căn cứ không quân Hamadan của Iran sang lãnh thổ Syria tiêu diệt IS.

Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi Moscow tuyên bố các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và tiêm kích Su-34 của Nga đã xuất kích từ một căn cứ ở Iran để tấn công các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS trên lãnh thổ Syria.

Động thái đánh dấu sự kiện lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần 2 một chiến dịch quân sự của quốc gia nước ngoài được khởi xướng từ lãnh thổ Iran này đã vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Iran, họ cho rằng điều này vi phạm hiến pháp Iran.

“Thời điểm hiện tại Nga đã ngừng sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran” – hãng Tasnim thông báo trên mạng Twitter.

“Đó là nhiệm vụ cụ thể đã được thông qua và hiện nó đã kết thúc. Các máy bay Nga đã hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi căn cứ (Hamadan)” – hãng tin AP trích lời ông Ghasemi.

Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao Iran cũng không loại trừ khả năng, trong tương lai quân đội Nga có thể sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay sang Syria từ lãnh thổ Iran.

Tuy nhiên theo ông Ghasemi “điều đó còn phụ thuộc vào tình hình trong khu vực và được tiến hành với sự cho phép của chúng tôi (Iran)”.

Muộn sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng LB Nga Igor Konashenkov cũng tuyên bố trước báo giới: “Các máy bay quân sự của Nga tham gia hoạt động không kích vào các mục tiêu khủng bố tại Syria từ căn cứ không quân Hamadan (Iran) đã hoàn thành mọi nhiệm vụ và hiện đã có mặt trên lãnh thổ LB Nga”.

Trước đó Tehran tuyên bố Nga có thể sử dụng căn cứ không quân Hamadan trong trường hợp cần thiết, đồng thời nhấn mạnh căn cứ này chỉ dùng để tiếp nhiên liệu cho các máy bay ném bom.

Hôm thứ Ba (ngày 16/8), Không quân Nga lần đầu tiên sử dụng căn cứ không quân Hamadan của Iran để tiến hành các vụ không kích vào những mục tiêu “Nhà nước Hồi giáo IS” và nhóm Dzhebhat al-Nusra (nay đổi tên thành "Dzhebhat Fatah al-Sham) trên lãnh thổ Syria.

Trước đó, các máy bay ném bom tầm xa của Nga thường xuất kích từ căn cứ không quân trên lãnh thổ nước này, còn những máy bay ném bom tiền tuyến thì xuất phát từ căn cứ Hmeymim ở Syria để tấn công vào các mục tiêu khủng bố.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria Novosti.

Đức Dũng (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !