Lý do Mỹ "đứng ngồi không yên" vì thỏa thuận giữa Philippines và Nga

Chuyên gia quân sự Kozin cho rằng, việc Nga cung cấp một lượng khí tài quân sự cho Philippines sẽ đe dọa vị trí hàng đầu về cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ, và đây chính là lý do khiến Washington vô cùng lo lắng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, Tổng thống Philippines Duterte

Nga đã cung cấp cho Philippines một lô hàng khí tài quân sự bao gồm súng, đạn dược, cũng như xe tải quân sự. RIA Novosti đưa tin, buổi lễ chuyển giao hàng diễn ra tại cảng Manila, trên chiếc tàu chống ngầm Đô đốc Panteleev của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Trước đó, hai chính phủ đã ký hiệp định về hợp tác kỹ thuật quân sự (MTC). Tài liệu này được ông Shoigu và người đồng cấp Philipin Dolphin Lorenzana cùng đặt bút ký.

Trong chuyến thăm Philippines lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có 7 cuộc đàm phán song phương và đa phương với các đồng nghiệp từ các nước ASEAN và  ADMM+ (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng).

Nhận định trên sóng đài phát thanh Sputnik, Giáo sư của Học viện Khoa học Quân sự Liên bang Nga, một chuyên gia hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Quân sự MGIMO, ông Vladimir Kozin lưu ý rằng trước đó Philippines đã mua một phần đáng kể vũ khí từ Hoa Kỳ, và Washington khó có thể bỏ qua thỏa thuận của Manila với Moscow.

Ông Kozin nói: "Thực tế, việc Nga cung cấp một số lô hàng vũ khí cho Philippines - là một thông lệ quốc tế bình thường, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có quyền bán một số loại vũ khí. Dĩ nhiên, việc này khiến phía Mỹ quan ngại sâu sắc. Bởi vì Hoa Kỳ là nước đứng đầu trong việc bán các loại vũ khí thông thường, còn Nga đang đứng ở vị trí thứ hai. Về mặt tự nhiên, người Mỹ thường xuyên phải đau đầu về vấn đề này, nhưng họ sẽ không thể hạn chế được Nga trong việc cung cấp vũ khí".

Chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng, không giống như Hoa Kỳ, Nga tuân thủ các quy tắc đã được thiết lập khi chuyển giao vũ khí cho các nước khác. Đồng thời, ông nhắc lại các báo cáo xuất hiện ngày hôm trước có liên quan đến quân đội Syria, rằng vũ khí của các quốc gia NATO đã được tìm thấy trong các kho của các chiến binh khủng bố ở Syria.

Chuyên gia kết luận: "Có những quy tắc nhất định và Nga đáp ứng được chúng. Các câu hỏi đặt ra đối với phương Tây - là tại sao lại xảy ra việc rất nhiều nước thành viên NATO không có thiện cảm với Syria, thông qua một quốc gia, đã chuyển cho các nhóm khủng bố lớn nhất các vũ khí tấn công và hạng nặng. Không ngạc nhiên khi những kẻ khủng bố hơn năm năm qua, có thể tiến hành các cuộc chiến quy mô lớn với quân đội Syria trong suốt ngày đêm. Do đó, trước khi đưa ra bất kỳ sự phẫn nộ nào về việc Nga cung cấp vũ khí cho Philippines hay các nước khác, thì trước tiên Hoa Kỳ hãy nhìn lại chính mình".

Đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm các tàu lớn là Đô đốc Vinogradov, Đô đốc Panteleyev và tàu chở dầu Boris Butoma, đã đến Manila một vài ngày trước. Hôm thứ Tư (25/10), Tổng thống Dutterte đi cùng với Bộ trưởng Shoigu tới thăm tàu Đô Đốc Panteleyev. Theo kế hoạch, các tàu Nga sẽ ở lại Manila cho đến ngày 26/10.

Được biết, các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ tiến hành 9 chuyến thăm không chính thức và các chuyến thăm công vụ đến các cảng nước ngoài. Mục tiêu chính của chuyến đi là trình diễn lá cờ Thánh Andrew ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và phát triển hơn nữa việc hợp tác hải quân với các nước Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đức Dũng (Lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !