Lý do khiến Mỹ sẽ không thể từ chối đàm phán với Nga trong năm 2018
Theo RT, một sự kiện sớm nhất là việc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu, tướng Curtis Scaparotti và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov sẽ có cuộc hội đàm trong tháng 1/2018. Trước đó phía Mỹ đã ban hành lệnh cấm các quan chức cấp cao tiến hành hội đàm với Nga nhưng khi quan hệ hai bên đã bị hạ thấp đến mức chưa từng có thì Mỹ buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm này.
![]() |
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang NATO tại châu Âu, tướng Curtis Scaparotti (Nguồn Reuters) |
Các quan chức trong chính quyền Mỹ đã tiết lộ với truyền thông rằng trong năm 2018, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc gặp cấp cao với các đại diện của Nga. Tuy nhiên, các cuộc điều tra về ảnh hưởng của Nga lên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vẫn đang được tiến hành đối với ê kíp của ông Donald Trump. Quan hệ hai bên còn trở nên căng thẳng hơn sau khi Washington quyết định đưa vũ khí chống tăng đến Ukraine.
“Tất cả những điều này là các hoạt động ngoại giao bình thường và không ai ngạc nhiên khi chúng ta có nhiều cái cần phải thảo luận với Nga”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết.
Dự kiến trong tháng 1/2018, Tổng tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Curtis Scaparotti sẽ có cuộc gặp với Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov tại thủ đô Baku của Azerbaijan. Ngoài ra, trong tháng 1 và tháng 2/2018, cố vấn của Tổng thống Nga Vladislav Surkov sẽ có các cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ về Ukraine Kurt Volker và người quan trọng thứ ba ở Bộ Ngoại giao Mỹ là Thomas Shannon và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng có các cuộc đàm phán về Hiệp ước tên lửa chiến lược tầm trung và tầm ngắn (INF).
Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ban hành lệnh cấm các tư lệnh NATO và người đồng cấp Nga tiến hành các cuộc gặp gỡ. Khi đó, bước đi này là cần thiết để chứng minh sự “bất khả xâm phạm của biên giới châu Âu”.
Nhưng hiện nay, các quan chức Mỹ cho rằng quan hệ đang thực sự xấu đi giữa hai bên, đòi hỏi cần phải tiến hành thường xuyên hơn các cuộc gặp song phương.
“Chính niềm tin và quan hệ giữa hai bên đang ở mức xấu nhất khiến chúng ta cần phải đàm phán với nhau nhiều hơn”- RT dẫn lời cựu Tổng tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Filip Breedlove, người trước đó đã từng khẳng định rằng ông bị cấm tiến hành các cuộc gặp với các đồng nghiệp Nga.
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu “bị choáng váng” bởi cách mà Washington và Moscow đã phát triển mối quan hệ trong năm qua. Khi bắt đầu năm 2017, các nước châu Âu quan ngại rằng Nga và Mỹ sẽ đi đến thỏa thuận nào đó thì hiện họ lại thấy quan hệ giữa Nga và Mỹ đã xấu đi hơn bao giờ hết trong nhiều năm qua.
Một trong các nguồn tin từ NATO cho hay, ông Curtis Scaparotti và tướng Valery Gerasimov đã tiến hành đàm thoại với nhau và cùng thể hiện mối quan tâm chung đến việc duy trì các kênh liên lạc quân sự. Tuy nhiên, bà Victoria Nuland, quan chức ngoại giao dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng ông Curtis Scaparotti với chức vụ đặc biệt của mình cần phải nhớ Nga có vai trò trong xung đột Ukraine và rằng Nga đã “vi phạm INF”, cũng như các mối đe dọa khác của Nga mà buộc Mỹ và các đồng minh của mình phải áp dụng các biện pháp kiềm chế Nga.
Truyền thông Mỹ cũng cho rằng Nga từ lâu đã cố gắng thúc đẩy quan hệ với Mỹ, cụ thể là từ tháng 3/2017 nhưng đều bị Mỹ từ chối. Tuy nhiên, bà Heather Nauert đã đề cập đến các cuộc đàm phán với Nga trong năm 2018. Do đó, để tiến hành bình thường hóa quan hệ, hai bên cần phải có sự thay đổi nhất định. Và những cuộc gặp cấp cao song phương Nga - Mỹ là cơ hội tốt để thực hiện các thay đổi này.
Đây là một trong các lý do quan trọng khiến Mỹ buộc phải hủy bỏ lệnh cấm các quan chức cấp cao tiến hành đối thoại với Nga và hai bên sẽ thúc đẩy các cuộc gặp cấp cao trong năm 2018.