Lý do G7 tiếp tục duy trì trừng phạt chống Nga?
Lý do G7 tiếp tục duy trì trừng phạt chống Nga |
"Ngoại trưởng Canada Friland và người đứng đầu Bộ ngoại giao của các nước thành viên G7 khẳng định cam kết chung về trật tự thế giới dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, bao gồm cả vấn đề toàn vẹn lãnh thổ. Biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì hành động không thể chấp nhận của nước này đối với Ukraine vẫn được duy trì", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Canada cho biết.
Ngoài ra, các đại diện của Nhóm G7 cũng thể hiện quan điểm thống nhất về vấn đề Ukraine và đồng ý tiếp tục ủng hộ đất nước này.
Trước đó, Ngoại trưởng của các nước thuộc Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã nhóm họp ở thành phố Toronto, Canada để tìm kiếm giải pháp “đối phó” với Nga.
Các vấn đề liên quan đến Nga là một trong những trọng tâm chính của Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra tại Toronto trong hai ngày 22 và 23/4. Các nhà lãnh đạo ngoại giao G7 bàn về cuộc khủng hoảng Nga và Ukraine, an ninh mạng và sự can thiệp của Moscow trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và tại nhiều nước châu Âu.
Ngoài ra, vai trò của Nga trong việc giúp đỡ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria và những nghi vấn Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal hồi tháng 3 ở Anh là những vấn đề được các Ngoại trưởng G7 tập trung thảo luận.
Mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây xấu đi liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine và việc Nga sáp nhập Bán đảo Crimea của nước này hồi năm 2014. Các nước phương Tây cáo buộc Moscow can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt chống Moscow.
Về phần mình, Nga bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây, đồng thời khẳng định không can thiệp công việc nội bộ của Ukraine. Moscow cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng việc sáp nhập bán đảo không hề mâu thuẫn với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.
Căng thẳng ngoại giao xung quanh vụ cựu điệp viên Skripal bị đầu độc ở Anh dẫn đến căng thẳng ngoại giao Nga –Anh, Nga – phương Tây. Anh cáo buộc Moscow liên quan vụ việc, đồng thời xác định chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc nói trên được sản xuất tại Nga. London đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga. Để ủng hộ Anh, một loạt các nước Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ và một số nước khác tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga.
Trong khi đó, Moscow luôn bác bỏ các cáo buộc trên của phía Anh. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cho biết một phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ đã xác định chất được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal là BZ. Theo Ngoại trưởng Lavrov, chất độc này chưa từng được sản xuất tại Nga, nhưng lại rất phổ biến tại Anh, Mỹ và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác.