Lưu trữ điện tử tối thiểu 12 tháng với báo điện tử

Đó là một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử đang được Bộ TT&TT chủ trì soạn thảo.

Chiều 26/8/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử.

Lưu trữ điện tử tối thiểu 12 tháng với báo điện tử - ảnh 1

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí nêu rõ những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định tại buổi họp chiều 26/8 ở trụ sở Bộ TT&TT.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Phó Trưởng Ban Soạn thảo cho biết: Luật Báo chí sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với báo nói, báo hình và báo điện tử.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí, việc cơ quan quản lý nhà nước (ở trung ương) xây dựng hệ thống lưu chiểu điện tử độc lập để thực hiện việc lưu chiểu (khác với việc cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử hiện nay đang thực hiện việc lưu chiểu tại cơ quan báo chí) sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chủ động trong công tác quản lý.

Mặt khác, kho dữ liệu các tác phẩm báo nói, báo hình, báo điện tử được lưu giữ điện tử sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương thực hiện được các nhiệm vụ: đánh giá, nhận xét nội dung tác phẩm báo chí; đo kiểm, công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí như quy định tại Điều 52 Luật Báo chí; đánh giá xếp hạng liên quan đến hoạt động báo chí; cung cấp dịch vụ phân tích số liệu, định lượng độc giả, khán giả, thính giả...

Lưu trữ điện tử tối thiểu 12 tháng với báo điện tử - ảnh 2

Tham dự phiên họp có đại diện của Văn phòng Chính phủ, VTV, VOV, Báo Nhân dân....

Dự thảo Nghị định được công bố chiều 26/8 gồm 3 Chương, 13 Điều. Trong đó, một số nội dung đáng chú ý gồm:

Bộ TT&TT là cơ quan quản lý lưu chiểu điện tử, có trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống lưu chiểu điện tử, tổ chức đo kiểm chất lượng, đánh giá hiệu quả nội dung tác phẩm báo chí; phân tích số liệu định lượng độc giả, khán giả, thính giả, đánh giá xếp hạng tác phẩm báo chí. Trên cơ sở nội dung báo chí được lưu chiểu, Bộ TT&TT định kỳ và đột xuất thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về lưu chiểu báo nói, báo hình, báo điện tử.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm cung cấp đường truyền dẫn tín hiệu, quyền truy cập và thiết bị mã hóa, giải mã để phục vụ công tác lưu chiểu điện tử, đảm bảo tính thống nhất, chính xác giữa nội dung tác phẩm đăng, phát với nội dung tác phẩm cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, các tác phẩm báo nói, báo hình được lưu giữ tại hệ thống lưu chiểu điện tử tối thiểu 6 tháng kể từ ngày được truyền dẫn, phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ tối thiểu 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.

Việc xác định thời gian lưu giữ căn cứ quy định của Luật Báo chí 2016 về lưu chiểu. Theo đó, các cơ quan báo nói, báo hình phải thực hiện việc lưu giữ tại cơ quan là 30 ngày, báo điện tử là 3 tháng. Tuy nhiên, đối với cơ quan quản lý lưu chiểu điện tử, việc lưu giữ các tác phẩm này cần kéo dài hơn để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu, thẩm định, đo kiểm, xử lý vi phạm...

Tại buổi họp, đại diện của các cơ quan báo chí như VTV, VOV... đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành dự thảo Nghị định nêu trên, song cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện hơn cho sát với thực tế và đảm bảo tính khả thi.

Đại diện cho Ban Soạn thảo, ông Lưu Đình Phúc cho biết các ý kiến đóng góp sẽ được nghiêm túc tiếp thu  để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định. Theo kế hoạch, tháng 10/2016 dự thảo Nghị định sẽ được trình Chính phủ.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !