Lực lượng thân Nga "tiếp quản" căn cứ hải quân Ukraine tại Crimea
“Nếu Nga tiếp tục đi trên con đường đen tối, họ sẽ phải đối mặt với ngày càng nhiều sự cô lập về chính trị và kinh tế”, phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau khi nhận được thông tin các lực lượng vũ trang tấn công binh lính Ukraine tại Crimea.
Ông Biden đã tới thủ đô Vilnius của Cộng hòa Lithuania nhằm trấn an các quốc gia đồng minh tại vùng biển Baltic trước "mối đe dọa từ Nga". Ngoài Lithuania, Estonia và Latvia đều là thành viên trong khối NATO.
![]() |
Binh lính và những người ủng hộ Nga phá cánh cổng tại trụ sở hải quân Ukraine tại Crimea |
Theo Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-Moon sẽ thúc đẩy giải pháp hòa bình giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine trong các cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày hôm nay (20/3) và chuyến thăm tới Kiev hôm 21/3.
Trong khi đó, các nghị sĩ Nga đang nhanh chóng soạn thảo hiệp ước sáp nhập một phần lãnh thổ Ukraine vào Nga ngay cuối tuần này bất chấp mối đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt từ Washington và Brussels.
“Ngay trong sáng nay (19/3) họ (quân đội Nga) đã tấn công tòa nhà hải quân. Họ phá cổng chính nhưng tôi không nghe thấy bất cứ tiếng súng nào”, Oleksander Balanyuk, một chỉ huy lực lượng hải quân Ukraine tại Crimea nói trong khi rời khỏi trụ sở cùng đồ đạc cá nhân.
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết Đô đốc hải quân Ukraine Serhiy Haiduk đã bị các lực lượng thân Nga yêu cầu buộc phải rời khỏi trụ sở làm việc.
Nga đã huy động hàng ngàn binh sĩ tới Crimea trước thời gian diễn ra cuộc trưng cầu dân ý tại bán đảo này hôm 16/3. Với 96,77% số phiếu ủng hộ, Cộng hòa tự trị Crimea đã quyết định tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.
Theo Tổng thống Putin động thái sáp nhập Crimea nhằm ngăn chặn “những kẻ theo chủ nghĩa phát xít” tại Kiev từng phế truất Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich vào hồi tháng trước.
Một số hình ảnh cuộc chiếm đóng căn cứ hải quân Ukraine tại Crimea hôm 19/3:
![]() |
Đám đông tràn vào căn cứ hải quân Ukraine tạiSevastopol |
![]() |
Binh sĩ Nga tiến vào bên trong tòa nhà hải quân Ukraine |
![]() |
Cờ Ukraine được thay bằng cờ Nga |
![]() |
Binh sĩ Ukraine di chuyển khỏi căn cứ hải quân tạiSevastopol |