Lực lượng ly khai Donetsk trao đổi tù binh với quân đội Ukraine
![]() |
Cuộc trao đổi diễn ra tại khu vực lãnh thổ trung lập gần thị trấn Konstantinovka (cách Donetsk 50km).
Phía Ukraine đã thả rất nhiều phụ nữ, một trong số đó - Yelena Blokha nói với phóng viên của TASS: “Tôi đã bị giam giữ 3 tháng khi đang trên đường đến Crimea, việc này cũng bị coi là phạm tội”.
Blokha là tổng biên tập một ấn phẩm chính thức thuộc Hội đồng thành phố Donetsk. Bà nói rằng làm nhà báo là một lý do khiến mình bị bắt vì bị cáo buộc là “đã cùng với chính quyền Donetsk đưa tin sai sự thật về các sự kiện”. “Nếu theo như quân đội Ukraine thì tất cả các nhà báo quốc tế đang làm việc ở Donetsk đều có liên quan đến khủng bố” - bà nói thêm.
Trên khuôn mặt và người của nhiều tù binh nam mà Kiev thả đều có những vết thâm tím, bầm dập. Những người này cho biết khi bị giam cầm, họ đã bị đánh đập dã man đến nỗi lính canh không thể tiếp tục lôi họ ra tra khảo trong nhiều tuần liền.
Phó Chủ tịch Ủy ban về người tị nạn và tù binh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã nói với TASS rằng các cuộc đàm phán trao đổi tù binh với Kiev vẫn sẽ tiếp tục được diễn ra.
Trao đổi tù binh là một điều khoản quan trọng của thỏa thuận đã đạt được tại Minsk ngày 5/9. Kể từ đó, đã có 5 cuộc trao đổi tại Donetsk: 37 đổi 37, 70 đổi 70, 38 đổi 38, 28 đổi 28 và 30 (lính Ukraine) đổi 60 (lực lượng ly khai); và một tại Luhansk: 13 (lực lượng ly khai) đổi 14 (lính Ukraine) ngày 14/10. Ngày 28/10, Kiev đã thả tự do cho 8 người thuộc lực lượng ly khai và Luhansk thả 7 lính Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin TASS, hãng thông tấn nhà nước Nga được tái thiết từ hãng tin Itar-TASS cũ. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước.