Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5/2018

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018 đã được Quốc hội thông qua, dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và được trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 dự kiến diễn ra tháng 5/2018.
Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5/2018 - ảnh 1

Cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng vào ngày 19/6 do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì (Nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)

Thông tin trên vừa được Thường trực Ban soạn thảo dự án Luật An ninh mạng thông tin trong cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật này được tổ chức ngày 19/6/2017 tại Hà Nội. Cuộc họp do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo Luật An ninh mạng chủ trì và có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, sau phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng vào ngày 17/4/2017, Thường trực Ban soạn thảo đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các thành viên Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng.

Căn cứ trên kết quả góp ý của thành viên Tổ biên tập, Thường trực Ban soạn thảo dự án Luật An ninh mạng đã thống nhất nội dung, rà soát về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo; tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật; tính khả thi của văn bản; ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản và chỉnh sửa một số vấn đề mang tính chất chuyên sâu. Đến nay, dự thảo Luật An ninh mạng cơ bản đã được hoàn thành.

Về hồ sơ dự án Luật An ninh mạng, Thường trực Ban soạn thảo đã xây dựng được 7 văn bản bao gồm: dự thảo Luật An ninh mạng; dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ; dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình công tác An ninh mạng; dự thảo Báo cáo tham khảo kinh nghiệm nước ngoài; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính; và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động xã hội của chính sách An ninh mạng. Như vậy, hồ sơ dự án Luật An ninh mạng đã đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên cơ sở nội dung thống nhất, dự thảo Luật An ninh mạng đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (Bocongan.gov.vn; mps.gov.vn) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Thời gian lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Luật này sẽ kéo dài đến hết ngày 8/8/2017.

Tiếp đó, đến ngày 8/6/2017, Quốc hội đã họp thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và 2018, theo đó dự án Luật An ninh mạng sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2017), trình thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (dự kiến diễn ra vào tháng 5/2018).

Tại cuộc họp ngày 19/6 của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào hồ sơ dự án Luật An ninh mạng; đồng thời thảo luận, thống nhất các vấn đề còn tranh luận khác nhau trên cơ sở giải trình và ý kiến của Thường trực Ban soạn thảo…

Luật An ninh mạng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 5/2018 - ảnh 2

Theo dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng, một trong những mục đích xây dựng Luật này là nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)


Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng cho biết, trong phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khẳng định sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng là nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác An ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác An ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về An ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật An ninh mạng cần tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các tài liệu, bảo đảm tiến độ trình lên Chính phủ đồng thời làm căn cứ để Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội thẩm định.

Trước đó, như Infonet đã thông tin, ngày 8/6/2017, Bộ Công an đã đăng tải công khai toàn văn dự thảo Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. Đề cập đến sự cần thiết phải ban hành Luật An ninh mạng, trong dự thảo tờ trình Chính phủ, Bộ Công an cho biết, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển CNTT, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đối với công tác an ninh mạng.

Cũng theo Bộ Công an, nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các văn bản luật về an ninh mạng, điển hình như: Nhật, Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc… Riêng Mỹ, ngoài việc ban hành các đạo luật chung, Mỹ đã ban hành tới 6 đạo luật liên quan các vấn đề về an ninh mạng. “Do đó, việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng sẽ bảo đảm công an ninh mạng của nước ta có sự phù hợp nhất định với thông lệ quốc tế và bảo đảm các điều kiện hội nhập quốc tế về an ninh mạng”, dự thảo tờ trình Chính phủ về dự án Luật An ninh mạng nêu rõ.

Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 6 Chương, 64 Điều quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng các quy định tại Luật An ninh mạng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

M.T

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !