Hồ chứa nước Tam Hiệp ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hôm qua (18/7) đã phải mở 3 cửa xả lũ khẩn cấp sau khi lũ số 2 hình thành trên sông Trường Giang.
Đây là đợt lũ lớn nhất ‘ập’ đến Tam Hiệp kể từ đầu năm đến nay.
Theo Tân Hoa Xã, vào 8h sáng ngày 18/7, ba cửa xả lũ ở đập Tam Hiệp đã được mở, với lưu lượng nước đổ vào hồ chứa là 61.000 m3/giây trong khi lưu lượng xả ra là 33.000 m3/giây.
Mưa lớn những ngày gần đây làm hình thành lũ số 2 trên sông Trường Giang, gia tăng áp lực lên đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nguồn: THX
Tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành công trình thủy điện, cho biết, 45% lượng nước lũ được giữ lại trong hồ chứa, trong khi nhiều chỉ số khác của đập vẫn an toàn. Mực nước hồ chứa Tam Hiệp đã đạt 160,17 mét, cao hơn mức giới hạn lũ trên 15 mét.
Đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ vào hôm qua 18/7.
Lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân nhiều tỉnh thành dọc sông Trường Giang. Tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, đã phải nâng mức cảnh báo bão lụt lên cấp I từ 6h ngày 18/7, mức cảnh báo cao nhất, do tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại đây. Trong khi đó, theo dự báo, tỉnh An Huy vẫn có mưa lớn trong những ngày tới.
Tính đến ngày 17/7, mưa lớn đã ảnh hưởng tới 11 thành phố và hơn 3 triệu người dân tại An Huy.
Một số hình ảnh người dân Trung Quốc 'vật lộn' trong mưa lũ (Nguồn: Tân Hoa Xã):
Người dân quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc dọn dẹp nhà cửa sau cỡn lũ lịch sử.
Quân nhân Trung Quốc được huy động để giúp đỡ người dân.
Quân đội cũng được huy động để ngăn lũ tại tỉnh An Huy.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.