Lột da bằng axit, khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn

Toàn bộ gương mặt sau khi dùng sau kem lột da mặt ở tiệm cắt tóc bị phá hủy hoàn toàn do bỏng axit nặng có trong kem lột mặt.
Nốt ruồi định mệnh

Mới đây, khoa Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ, Viện Bỏng Quốc gia vừa tiếp nhận một trường hợp nạn nhân của làm đẹp bằng phương pháp lột da mặt.

Chị Nguyễn Thị Phương Mai, Thanh Trì, Hà Nội nhập viện trong tình trạng vùng mặt bị phá hủy hoàn toàn do bỏng axit có trong kem lột mặt. Sau khi điều trị liền vết bỏng, các bác sĩ phẫu thuật tạo hình mới có thể làm phẫu thuật tái tạo lại khuôn mặt cho chị được.
Lột da bằng axit, khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn - ảnh 1
PGS, TS Vũ Quang Vinh – Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Viện Bỏng Quốc gia 

Theo như lời chị Mai kể, chị có nốt ruồi ở cằm. Đi xem lá số tử vi thì thầy phán nốt ruồi vô duyên đó đem lại cho chị không ít tai ương. Ngẫm lại thấy suốt thời gian qua chị không được suôn sẻ trong mọi chuyện nên chị quyết định đi tẩy nốt ruồi.

Chị Mai không chọn bệnh viện hay một thẩm mỹ viện lớn nào để tẩy nốt ruồi mà chị tẩy theo phương pháp thủ công là dùng xà phòng và vôi bột trộn vào nhau. Tuy nhiên vừa bôi được 1 ngày chị thấy bị ngứa nên không dùng nữa. Ba ngày sau, chị được người quen giới thiệu đến một hiệu cắt tóc gần nhà để tẩy nốt ruồi.

Nhiều người hàng xóm đã tẩy ở đó thành công và chị cũng ân tâm hơn phần nào về uy tín của nơi đây. Khi đến tẩy nốt ruồi, chị làm theo mọi phương pháp nhân viên tư vấn, từ chấm axit cho đến ăn kiêng. Nửa tháng sau nốt ruồi cũng bong nhưng vẫn để lại chân đỏ, sẹo lõm xấu. 
Chị Mai lại đến tiệm làm tóc một lần nữa. Tại đây, các thợ làm tóc đã quảng cáo về một loại kem lột da mặt siêu trắng. Sau khi thăm khám làn da của chị, các cô thợ này nịnh chị Mai và cho chị xem những gương mặt đã lột trước đó.

Vốn ghét mấy chấm tàn nhang trên mặt, lại thấy có người đã làm thành công nên chị Mai đã đồng ý mua kem lột da mặt về dùng. Sau hai ngày dùng kem chị thấy mặt rát bỏng và phồng hết mặt. Tiếp những ngày sau là các vùng da mặt chảy dịch vàng, máu rỉ.

Xấu hổ vì da mặt đã bị bỏng nặng nhưng chị Mai không dám đến bác sĩ mà đến tiệm làm tóc bắt đền. Khi thấy gương mặt của chị Mai bị phá hủy một cách nhanh chóng, cả tiệm và người làm ở đây đều đóng cửa, chuyển đi nơi khác. Chị Mai được gia đình đưa vào viện bỏng để điều trị.

Sau khi điều trị vết bỏng xong, chị Mai được đưa xuống trung tâm phẫu thuật tạo hình để tái tạo lại phần mặt đã bị phá hủy.

Kem lột da mặt bào chế từ axit


PGS, TS Vũ Quang Vinh – Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của viện Bỏng Quốc gia cho biết chị Mai nhập viện trong tình trạng toàn bộ phần mặt bị phá hủy. Mũi và mắt bị tổn thương nghiêm trọng. Khi mặt đã liền sẹo các bác sĩ đã phải làm phẫu thuật tạo hình lại môi, mắt, mũi cho chị Mai.

PGS Vinh chia sẻ trường hợp của chị Mai làm rất khó vì toàn bộ gương mặt bị bỏng axit. Số kem lột mặt chị Mai bôi lên mặt toàn bộ được bao chế từ axit nhưng trường hợp của chị Mai là nồng độ axit mạnh nên mặt bị phỏng và phá hủy toàn bộ gương mặt của chị.

Từ người con gái ưa nhìn, vì phút nông nổi muốn làm đẹp nhanh, chị Mai đã phải trả giá quá nặng nề. PGS Vinh cho biết sau khi làm tạo hình lại cho chị Mai, gương mặt của chị không thể trở lại như xưa. Toàn bộ chỗ da bị phá hủy các bác sĩ phải cắt bỏ và đưa phương pháp tạo hình bằng vạt da siêu mỏng vào vùng bị thương của chị Mai.

Sau trường hợp của chị Mai, PGS, TS Vinh khuyến cáo các chị em không nên làm đẹp bằng phương pháp lột da mặt bằng kem tự chế ở các cửa hàng mỹ phẩm, nhà thuốc hay tiệm làm đầu. 
Thời gian qua có nhiều trường hợp cũng bị loét da do sử dụng thuốc tẩy nốt ruồi từ axit. Đây là phương pháp làm đẹp nguy hiểm. Trường hợp của chị Mai phải trả giá quá nặng nề. Tuy nhiên, từ trường hợp điển hình này PGS Vinh mong muốn phụ nữ nên có những quyết định kỹ càng khi cân nhắc giao phó làn da, vẻ đẹp của mình cho một ai đó.

* Tên nhân vật đã thay đổi
Phúc Mai

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !