Loại tên lửa mới của Triều Tiên hiện đại đến đâu?

Từ hình ảnh mà truyền thông Triều Tiên phát đi có thể thấy Bình Nhưỡng đang phát triển loại tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới, có khả năng bay xa hơn, cũng như khó bị định vị và phá hủy hơn.

Trước đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố một loạt các bức ảnh nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đến thăm một nhà máy sản xuất động cơ sử dụng nhiên liệu rắn phục vụ chương trình tên lửa đạn đạo.

Đằng sau lưng của nhà lãnh đạo Triều Tiên, treo trên tường là tấm biểu đồ mô hình tên lửa Pukguksong-3 (được cho là phiên bản mới nhất của tên lửa Pukguksong) hoặc Polaris. Trong khi đó, một tấm biểu đồ khác khó nhận ra, có ghi "Hwasong," hoặc Mars.

Theo Michael Duitsman – một chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Hạn chế các loại vũ khí hủy diệt, tên lửa Pukguksong-3 là loại hoàn toàn mới và chưa từng xuất hiện trước đây.

Loại tên lửa này có lẽ được thiết kế bay xa hơn và được phóng từ một hộp bảo vệ, cho phép tên lửa vận chuyển dễ dàng hơn cũng như khiến kẻ thù khó xác định và phá hủy chúng. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn phóng nhanh hơn các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Loại tên lửa này cũng có thể tăng cường năng lực tên lửa phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã thử thành công tên lửa phóng từ tàu ngầm Pukguksong-1 vào tháng 8 năm ngoái. Sau đó là màn phóng thử tên lửa phóng từ hầm ngầm dưới mặt đất Pukguksong-2 vào tháng 2 năm nay. Cả hai tên lửa được tin là loại tên lửa tầm trung có khả năng nhắm đến Nhật Bản và căn cứ Mỹ ở đó.

Việc phát triển kỹ thuật của hai loại tên lửa song song có thể trợ giúp và mang lại lợi ích cho nhau.

Theo Vipin Narang – Phó Giáo sư Khoa học Chính trị thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, Triều Tiên khá thông minh khi sử dụng cùng một thiết kế tên lửa cho hai biến thể SLBM và tên lửa mặt đất, với yếu tố chủ chốt ở đây là hộp bảo vệ.

Phó Giáo sư Narang giải thích: “Trên mặt đất, việc vận chuyển, dự trữ và phóng bắn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và bạn cần một hệ thống có hộp bảo vệ để phóng trên biển”.

Chuyên viên nghiên cứu Duitsman cho rằng chất lượng các bức ảnh công bố rất khó để có thể ngay lập tức nhận ra loại tên lửa còn lại, mặc dù nhìn qua chúng có thể là Hwasong-13 hoặc Hwasong-11.

Hwasong là tên gọi mà Triều Tiên đặt cho phần lớn các tên lửa của nước này, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) duy nhất nước này sở hữu - Hwasong-14 mới được phóng thử vào tháng trước và được tin rằng có khả năng vươn xa tới đất liền Mỹ.

Theo ông Duitsman, nếu như tên lửa trên tấm biểu đồ khó nhận biết kia là Hwasong-13, thì nó sẽ đánh dấu mốc một sự thay đổi đáng kể trong thiết kế, vì tên lửa Hwasong-13 nguyên gốc được giới thiệu trong một lễ duyệt binh năm 2012, khi đó còn là tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Ông đề nghị cần phải phân tích thêm: “Việc thay đổi toàn bộ tên lửa từ sử dụng nhiên liệu lỏng sang rắn, hoặc ngược lại, là một điều bạn không làm bao giờ. Các nguyên tắc thiết kế rất khác nhau”.

Các tấm hình trên được đăng tải chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn hàng năm có tên gọi "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG). Phía Bình Nhưỡng chỉ trích đây là cuộc diễn tập cho một cuộc chiến tranh thực sự sắp xảy ra.

Trong chuyến thăm Viện vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên lần này, hãng thông tấn KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã yêu cầu nghiên cứu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu thể rắn. Theo đó, cơ quan trên sẽ mở rộng hơn nữa quy trình sản xuất động cơ cũng như tăng cường khả năng sản xuất các đầu đạn cho tên lửa.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !