Loại tên lửa gì Ba Lan muốn mua lại khiến Nga coi là hiểm họa

Hiện NATO có 5 quốc gia sử dụng tên lửa Patriot, có thể bắn rơi tên lửa, máy bay không người lái và các phi cơ hạng nhẹ, tuy nhiên nếu Patriot được bố trí tại Ba Lan, đây sẽ là lần đầu tiên tên lửa này nằm gần lãnh thổ nước Nga.
Loại tên lửa gì Ba Lan muốn mua lại khiến Nga coi là hiểm họa - ảnh 1

Chính phủ Ba Lan mới đây tuyên bố rằng họ sẽ mua tên lửa phòng không Patriot của Mỹ, một động thái được cho là đòn đáp trả việc Nga có kế hoạch triển khai tên lửa tới vùng Kaliningrad ở phía Bắc Ba Lan.

Từ lâu Ba Lan đã hội đàm với nhiều tập đoàn quốc phòng trên thế giới về việc xây dựng một hệ thống tên lửa phòng không, song Ba Lan chỉ mới bắt đầu đẩy mạnh tiến trình này khi Nga được cho là sẽ đưa tên lửa Iskander đến Kaliningrad vào năm 2019. Mỗi tên lửa Iskander có tầm bắn lên đến gần 500km, và Nga đã hai lần đưa tên lửa này đến Kaliningrad nhưng đã rút chúng về nước sau đó.

“Chúng tôi cần phải có biện pháp thích hợp. Tên lửa Iskander của Nga không những có thể bắn tới Ba Lan mà còn đe dọa Đức”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz phát biểu. Vào ngày 6/9 vừa qua, ông nói rằng Ba Lan sẽ mua 8 tên lửa phòng không Patriot với tổng chi phí có thể lên đến 5,6 tỉ USD.

Trước đó Ba Lan đã xem xét mua các hệ thống tên lửa phòng không khác, trong đó bao gồm Hệ thống Phòng không Hạng nhẹ Tầm xa (MEADS) của hãng Lockheed Martin và David’s Sling của Israel, nhưng cả hai loại tên lửa này đều đang được chế tạo và các quan chức Ba Lan đang cần một giải pháp tức thời.

Việc Nga triển khai tên lửa Iskander cũng là động thái đáp trả việc Mỹ thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania. Mỹ đã chuẩn bị thiết lập hệ thống Aegis từ nhiều năm về trước và các quan chức Mỹ và NATO nói rằng mục đích của hệ thống này là nhằm bảo vệ châu Âu trước tên lửa Iran, song Nga bác bỏ lời giải thích này.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rõ ý kiến của các chuyên gia quân sự Nga, rằng sự xuất hiện của hệ thống phòng thủ tên lửa là hiểm họa lớn đối với Nga”, Phát ngôn viên Nga Dmitry Peskov cho biết. “Hiện đang có những ý đồ nhằm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh của nước Nga”.

Trong khi đó, Nga cũng đang thiết lập một bức tường phòng không trải dài từ Syria tới biên giới Phần Lan, trong đó có sự xuất hiện của một tên lửa S-400 tại bán đảo Crimea, có tầm bắn vào khoảng 400km.

Nhà phân tích quân sự Kathleen Weinberger viết rằng việc triển khai tên lửa S-400 đang tạo nên “một vùng bong bóng” ngăn chặn máy bay của NATO tiếp cận các nước vùng Baltic, một vùng lãnh thổ Ukraine và Biển Đen, cũng như phía Bắc Ba Lan, Syria và một phần Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Nga củng cố lực lượng phòng vệ, những khu vực này cũng sẽ trở thành vùng cấm bay đối với phi cơ Mỹ.

Theo bà Weinberger, bức tường phòng không này “có thể cản trở máy bay Mỹ bảo vệ các đồng minh NATO trong trường hợp xung đột trong khu vực xảy ra”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !