Lo sợ tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản sẵn sàng vũ khí đánh chặn tối tân

Nhật Bản đang tỏ ra không hài lòng sau lần phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới nhất Triều Tiên, khi tên lửa này đã đâm xuống vùng đặc khu kinh tế của Nhật Bản.

Từ lâu, Nhật Bản nhiều lần phản ứng mạnh mẽ khi tên lửa của Triều Tiên rơi xuống biển Nhật Bản, nhưng lần phóng vào tuần trước diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy thử nghiệm hạt nhân đang khiến Nhật Bản bắt đầu thay đổi chính sách của mình.

Lo sợ tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản sẵn sàng vũ khí đánh chặn tối tân - ảnh 1

Tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Vào cuối tuần qua, hãng thông tấn Kyodo cho biết, một quan chức chính phủ giấu tên đã tiết lộ rằng Tokyo có thể sẽ ban hành lệnh đánh chặn tự do bất kỳ tên lửa đạn đạo nào của Triều Tiên hướng tới vùng lãnh thổ Nhật Bản. Từ trước tới nay, quân đội nước này chỉ cho phép ngăn chặn tên lửa tùy vào mức độ nguy hiểm của nó.

Tokyo cũng tỏ ra sẵn sàng hủy bỏ lệnh đánh chặn sau khi đánh giá nguy cơ cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên có thể gây ra. Ví dụ, vào đầu tháng 6 vừa qua Nhật Bản đã không ra lệnh tự vệ khi cuộc thử nghiệm tên lửa Musudan của Triều Tiên được cho là không thành công.

Bởi Triều Tiên không hề cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc báo trước về các cuộc thử nghiệm tên lửa, Nhật Bản buộc phải ra lệnh đánh chặn tên lửa để đề phòng hậu quả nghiêm trọng. Hệ thống phòng không Aegis của nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, và chính phủ Nhật bản cũng bố trí tên lửa Patriot PAC-3 trong và ngoài thủ đô Tokyo.

Dù vậy, lệnh đánh chặn tên lửa của Nhật Bản vẫn có những hạn chế nhất định. Ví dụ, tên lửa PAC-3 ở Tokyo sẽ không thể ngăn cản các loại tên lửa đạn đạo khi nó đang đến rất gần thủ đô. Trong khi đó, việc triển khai các tàu chiến có Aegis sẽ cho phép quân đội có thể tiêu diệt nhiều loại tên lửa trên biển Nhật Bản.

Bởi các hoạt động thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng không chỉ có mục đích đánh tín hiệu đến các nước láng giềng, mà còn thu thập những dữ liệu khoa học quan trọng, lệnh đánh chặn của Nhật Bản có thể sẽ buộc Triều Tiên phải giảm bớt các lần phóng tên lửa của mình.

Việc Nhật Bản đang xem xét ban hành lệnh đánh chặn tự do diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc quyết định cho phép bố trí Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, đồng thời nâng cao quan hệ quốc phòng với Nhật Bản và Mỹ.

Vào đầu mùa hè vừa qua, lần đầu tiên Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã cùng tham gia vào một cuộc diễn tập phòng không trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên RIMPAC.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !