Lo sợ Mỹ tấn công, Tổng thống Syria Assad đã bỏ chạy sang Iran?
Trong khi đó, một số hãng tin ở Trung Đông đưa tin trước mối lo bị phương Tây tấn công sau cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta hôm 7/4, nhà lãnh đạo Syria cùng người thân đã bỏ chạy sang Tehran.
Tuy nhiên, chia sẻ với Sputnik, một nguồn tin thân cận với chính phủ Syria khẳng định, “những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật”.
![]() |
Tổng thốngBashar Assad tới thăm quân đội Syria ở Đông Ghouta hồi tháng Ba. |
Còn hiện tại, quân đội Mỹ được cho tính toán tới một số giải pháp quân sự để tấn công Syria sau cáo buộc quân chính phủ của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học ở Douma khiến hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.
Dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc, tờ Washington Examiner nhấn mạnh, Washington hiện có vài phương án tấn công quân sự vào Syria bao gồm một cuộc tấn công tương tự như năm ngoái khi Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Syria ở tỉnh Homs.
Song Washington Examiner cũng nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho có thể lựa chọn phương án tấn công mạnh mẽ hơn so với năm ngoái nhằm “trừng phạt” Tổng thống Assad. Bởi trước đó, Tổng thống Trump cho biết, “các phương án đang nằm trên bàn thảo luận” và vụ tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma sẽ “phải nhận đòn đáp trả mạnh mẽ”.
Về phần mình, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chia sẻ với Sputnik hôm 9/4 rằng, Washington và các đồng minh đang tham vấn chặt chẽ với nhau về khả năng tấn công quân sự nhằm vào Syria sau vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học ở Douma.
Điều đáng nói, Cơ quan An toàn hàng không châu Âu đã ban bố cảnh báo đối với khu vực Đông Địa Trung Hải trước nguy cơ khu vực bờ biển Syria có thể phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng tên lửa trong 72 giờ tới.
Trong ngày 10/4, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya cũng đã đưa ra lời cảnh báo tại cuộc họp khẩn rằng, Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có hành động quân sự chống lại Damascus.