Lo siêu tiêm kích F-35 "gãy cánh", Mỹ tìm cách mở rộng hậu cần

Sau khi tuyên bố F-35 sẵn sàng tham chiến, Mỹ vẫn gặp khó khăn trong việc nâng cấp máy bay này. Mới đây Lầu Năm Góc cho biết họ có thể sẽ phải chi hàng triệu USD để cung cấp linh kiện sửa chữa máy bay.

Vào ngày 19/9, Lầu Năm Góc cho biết họ tin rằng phần lớn các vấn đề mà F-35 từng gặp phải đã được sửa chữa.

Lo siêu tiêm kích F-35

Máy bay F-35 tại nhà máy của hãng Lockheed Martin.

“Chúng tôi tin rằng hầu hết các vấn đề của máy bay sẽ được sửa chữa vào giữa hoặc cuối tháng 10 tới. Những kết quả thử nghiệm thu được vào ngày hôm qua đều rất tích cực”, ông Todd Mellon, một trong số những giám đốc điều hành của chương trình F-35 cho biết.

Tuy nhiên xét đến những trục trặc xảy ra trong quá khứ, F-35 chắc chắn cũng sẽ gặp sự cố kỹ thuật khi được đưa vào sử dụng. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Không lực Mỹ (AFA), tướng Ellen Pawlikowski nhấn mạnh rằng công tác hậu cần cho máy bay chiến đấu tàng hình mới cần phải được cải thiện.

“Chúng ta cần phải hiểu rõ khả năng của mạng lưới hậu cần, bởi cần phải nhớ rằng nếu chúng ta có trong tay một máy bay chiến đấu hiện đại như F-35, chúng ta sẽ phải có một hệ thống cung cấp linh kiện và trang thiết bị trên khắp thế giới”, bà Pawlikowski cho biết.

Bà Pawlikowski nói thêm, điều quan trọng nhất là Mỹ “phải trình bày được một mạng lưới hậu cần quy mô lớn, hiệu quả và có thể dễ dàng kiểm soát để có thể hỗ trợ cho tất cả các khách hàng trên thế giới”.

Lo siêu tiêm kích F-35

Tiêm kích nghìn tỷ usd F-35 của không quân Mỹ đã sẵn sàng tham chiến

Với chi phí trên 1 nghìn tỷ USD, F-35 là phi cơ chiến đấu đắt tiền nhất được chế tạo từ trước tới nay. Dù vậy, máy bay đã gặp không ít trục trặc kỹ thuật trong quá trình chế tạo. Ví dụ, mới đây các kỹ sư phát hiện ra rằng ghế lái thoát hiểm của máy bay là không an toàn đối với các máy bay chiến đấu.

“Nói cách khác, nhà sản xuất phải tìm cách để ghế lái máy bay cho phép phi công có trọng lượng dưới 62kg có thể thoát ra khỏi máy bay an toàn trong trường hợp khẩn cấp”, Thiếu tướng Jeffrey Harrigian, một giám đốc của chương trình F-35 cho biết.

Mặc dù vẫn còn những lo ngại về trục trặc kỹ thuật, Không quân Mỹ tuyên bố F-35 đã sẵn sàng tham chiến. “Với F-35, Không quân Mỹ giờ đây đã có một phi cơ có khả năng tránh né rađa, đạt tốc độ siêu thanh, xoay trở trên không tốt và được hỗ trợ kỹ càng hơn bất kỳ các máy bay chiến đấu khác trong lích sử”, hãng Lockheed Martin đưa ra tuyên bố trên vào tháng 8, sau khi Không quân Mỹ tuyên bố máy bay đã sẵn sàng tham chiến.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !